(HBĐT) - Việt Nam và Lào là 2 nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời, được minh chứng qua lịch sử đấu tranh giành độc lập của 2 dân tộc. Nổi bật là Đảng Cộng sản Việt Nam đã gúp đỡ tổ chức thành công Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân cách mạng Lào) và tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho các đồng chí đảng viên Lào tại Hòa Bình.


Đoàn công tác Cục Lưu trữ, Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào thăm khu di tích Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào, thuộc khuôn viên Bộ CHQS tỉnh.

Trong quá trình thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào và trong thời kỳ kháng chiến, nhiều địa điểm minh chứng cho mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt đã được hiện diện ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Trong đó, tỉnh Hoà Bình là nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào và là nơi tổ chức các khoá bồi dưỡng về công tác Đảng, công tác chính trị... của cách mạng Lào trong thời gian từ năm 1971 - 1972.

Theo tài liệu hội thảo khoa học quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, ngày khai mạc đại hội, các đồng chí: Lê Duẩn, Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh thay mặt Đảng ta lên chào mừng đại hội, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ đại biểu tham dự đại hội. Tỉnh Hòa Bình có đoàn đại biểu vào chúc mừng đại hội do các đồng chí: Bùi Văn Kín, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh dẫn đầu. Đoàn đại biểu tỉnh đã tặng bức trướng chúc mừng và trao huy hiệu Cù Chính Lan cho các đồng chí Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Lào. Về phía Đảng bạn cũng có huy hiệu đại hội tặng đại biểu của ta và các đồng chí có công phục vụ đại hội. Có thể khẳng định, Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào đã diễn ra đảm bảo an toàn, bí mật và thành công tốt đẹp. Sự thành công đó có một phần đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trực tiếp là sự chỉ đạo của T.Ư Đảng, của Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh Hòa Bình; các cơ quan, đoàn thể của tỉnh trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh cho đại hội trong điều kiện tình hình đất nước và tỉnh Hòa Bình đang còn chiến tranh với muôn vàn khó khăn.

Năm 2013, di tích địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào được cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia, nằm trong khuôn viên Bộ CHQS tỉnh thuộc phường Dân Chủ (TP Hòa Bình). Tháng 3/2021, tỉnh đã bố trí gần 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và khởi công dự án khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng này. Dự án có diện tích 2.820 m2, gồm hạng mục nhà truyền thống và khôi phục nhà hội trường, cùng các công trình phụ trợ, khuôn viên… mang đậm nét văn hóa Lào, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022. Trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và các địa phương của Lào ngày càng được củng cố, tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn. Đến nay, tỉnh đã ký Biên bản thỏa thuận với 2 địa phương của Lào là tỉnh Luông Pha Băng và tỉnh Hủa Phăn. Đặc biệt, tỉnh đang triển khai 2 chương trình hoạt động hỗ trợ tại tỉnh Hủa Phăn  là dự án xây dựng trường THPT huyện Hủa Mường và chương trình đào tạo du học sinh Lào trình độ cao đẳng, trung cấp cho tỉnh Hủa Phăn. Hiện đã có 58 học sinh Lào theo học tại các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Ngày nay, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc đối với các đoàn du khách của nước bạn Lào khi đến làm việc, học tập, thăm quan du lịch tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt và hiếm có của Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì và tăng cường giáo dục trong LLVT về truyền thống lịch sử tại điểm di tích này, giúp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ trẻ nâng cao tinh thần, lý tưởng cách mạng, nhận thức sâu sắc về mối quan hệ son sắt, thủy chung  Việt Nam - Lào”.
 

Thanh Sơn

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục