(HBĐT) - Tháng cao điểm "Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 - 18/11) là điểm nhấn trong việc huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo. Năm nay, lễ phát động Tháng cao điểm được tổ chức tối 11/10 tại Cung Văn hóa tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình phỏng vấn đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng Ban quản lý (BQL) Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh về Tháng cao điểm và hoạt động hỗ trợ người nghèo.


Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng BQL Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xóm Búm 3, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn).

P.V: Năm 2021, do khó khăn vì dịch Covid-19, BQL Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh không tổ chức lễ phát động nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Xin đồng chí đánh giá kết quả vận động xây dựng quỹ?

Đồng chí Bùi Tiến Lực: Việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo là hoạt động thường xuyên nhưng điểm nhấn là Tháng cao điểm "Vì người nghèo”. Hằng năm, vào Tháng cao điểm, BQL Quỹ "Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tổ chức lễ phát động ủng hộ xây dựng quỹ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc. Dưới sự tập hợp, kêu gọi của MTTQ, nhiều tập thể, cá nhân trong, ngoài tỉnh đã tích cực ủng hộ. 

Năm 2021, do khó khăn vì dịch Covid-19, tỉnh không tổ chức lễ phát động. Song với sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và sự phối hợp của chính quyền, các ngành, đoàn thể; đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân nên đạt kết quả tích cực. Tính từ ngày 10/10/2021 - 30/9/2022, quỹ cấp tỉnh đã tiếp nhận trên 15 tỷ đồng. 

BQL quỹ đã phân bổ 12,87 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 243 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh; hỗ trợ 8.851 suất quà Tết và 5 công trình làm đường, mô hình sinh kế cho cộng đồng nghèo... Nhìn chung, các hộ nghèo được hỗ trợ ổn định cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

P.V: Xin đồng chí cho biết mục đích, hình thức tổ chức, vận động trong tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2022 và những điểm mới so với các năm trước?

Đồng chí Bùi Tiến Lực: Mục đích tháng cao điểm là tập trung vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, LLVT, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư... ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" các cấp và chương trình an sinh xã hội. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, hộ cận nghèo, người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đột xuất; cộng đồng nghèo vùng sâu, xa.

Mức vận động, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, LLVT, doanh nghiệp ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập trở lên. Hộ SX-KD dịch vụ ủng hộ tối thiểu 100 nghìn đồng/hộ. Hộ gia đình ủng hộ tối thiểu 30 nghìn đồng/hộ (trừ hộ nghèo). Ngoài số tiền ủng hộ của cán bộ, công nhân lao động, mỗi HTX ủng hộ tối thiểu 200 nghìn đồng, mỗi doanh nghiệp ủng hộ tối thiểu 500 nghìn đồng hoặc trích một phần lợi nhuận. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện, thành phố nào quản lý thì ủng hộ tại địa phương đó.

Hình thức ủng hộ tiền hoặc chuyển khoản, bằng vật liệu xây dựng, hàng hóa, nhu yếu phẩm, cây, con giống, máy móc thiết bị sản xuất, xây nhà đại đoàn kết.

Lễ phát động năm nay điểm mới là tổ chức buổi tối tại Cung Văn hóa tỉnh với quy mô lớn hơn; có sự tham dự và ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo T.Ư và một số ban, bộ, ngành, tập đoàn kinh tế; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có sự tham gia ủng hộ của Nhân dân (thiếu nhi, cán bộ hưu trí…). Trao hỗ trợ nhà đại doàn kết cho hộ nghèo, trang thiết bị cho trường mầm non vùng khó khăn, 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, sổ tiết kiệm cho hộ nghèo. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh. Báo Hòa Bình truyền hình trực tiếp trên Website, kênh Youtube của báo và đưa tin trực tuyến nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi. 

P.V: Để tổ chức vận động ủng hộ đạt kết quả, BQL quỹ cấp tỉnh có những biện pháp gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Tiến Lực: BQL quỹ đã họp đánh giá kết quả ủng hộ năm vừa qua; thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động và hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. BQL phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Giao các cơ quan, đơn vị, tổ chức CT-XH có văn bản hướng dẫn trong hệ thống của mình để phối hợp thực hiện. Trong tổ chức cần sự thống nhất để tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Tập san Công tác Mặt trận, mạng xã hội… Công khai kết quả ủng hộ, sử dụng quỹ trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Biểu dương những đơn vị tích cực ủng hộ. Điểm mới là những đơn vị ủng hộ mới làm biển trao tại lễ phát động, tránh tình trạng trước đây có đơn vị trao biển ủng hộ nhưng không trao tiền.

Tỉnh vẫn còn 34.029 hộ nghèo, chiếm 15,49% dân số. Nhân dịp Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, ngày 1/10, UB MTTQ tỉnh - UBND tỉnh đã có Thư ngỏ vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

P.V: Xin đồng chí cho biết việc quản lý, sử dụng quỹ như thế nào khi kết thúc Tháng cao điểm "Vì người nghèo”? 

Đồng chí Bùi Tiến Lực: Thời gian qua, việc quản lý, sử dụng quỹ thực hiện đúng quy định; công khai, minh bạch mọi khoản thu, chi và chấp hành đúng chế độ tài chính, kế toán. Nguồn ủng hộ được chuyển vào tài khoản quỹ tại Ngân hàng NN&PTNT. Nguồn lãi phát sinh tăng được cộng vào nguồn quỹ. Định kỳ báo cáo kết quả vận động với cấp trên. Thực hiện chế độ họp và ban hành các văn bản quản lý, sử dụng quỹ đảm bảo quy định, đến nay chưa phát hiện sai sót, tiêu cực. 

Xác định rõ quỹ nhằm hỗ trợ người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, BQL quỹ cam kết không để xảy ra tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ theo đúng các quy định, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đúng đối tượng. 

Nguồn lực vận động sẽ tập trung hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đồng thời, hỗ trợ người nghèo vật tư, công cụ sản xuất, giống cây con; hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững; hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng nghèo…

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Cẩm Lệ (TH)


Các tin khác


Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 4, khóa XI

Ngày 3/5, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024 và thực hiện công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục