(HBĐT) - Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nội dung tiêu chí chuẩn mực đạo đức (CMĐĐ) của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) được Thành ủy Hòa Bình tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện xuyên suốt thời gian qua. Từ đó tạo chuyển biến rõ nét, xây dựng hình ảnh người CB, ĐV hướng tới những giá trị đạo đức tốt đẹp.


Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tự vệ cụm số 1 ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa trong đợt huấn luyện do Ban CHQS TP Hòa Bình tổ chức.

Đảng bộ phường Đồng Tiến luôn được đánh giá là tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện với sự tiêu biểu, mẫu mực của tập thể và cá nhân đảng viên. Đảng bộ có 22 chi bộ trực thuộc với hơn 820 đảng viên sinh hoạt. CB, ĐV của phường thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương gắn với học tập và làm theo lời Bác. Ngay trước cửa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường gắn bảng CMĐĐ của CB, ĐV với 6 nội dung trọng tâm. Từ nhận thức đầy đủ về chuẩn mực kéo theo những hành động thực tế tích cực. Đó là việc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường thực hiện đầy đủ hoạt động tiếp công dân định kỳ, đột xuất mỗi tháng để lắng nghe, nắm bắt tâm tư Nhân dân. Hay việc tiếp đón, phục vụ, hướng dẫn Nhân dân giải quyết công việc tận tình, chu đáo của cán bộ tiếp dân.

Đồng chí Phạm Thị Nam, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tiến cho biết: "Mỗi CB, ĐV đều xây dựng bản đăng ký và cam kết nội dung nêu gương. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường báo cáo việc đăng ký nêu gương trước tập thể BCH Đảng bộ và trước chi bộ đang sinh hoạt. Cá nhân tôi cũng đã gương mẫu xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 về tư tưởng chính trị, đạo đức,lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… lưu tại Đảng bộ phường và chi bộ tổ dân phố số 4 nơi đang sinh hoạt, để các đảng viên khác theo dõi, góp ý. Định kỳ cuối năm, kết quả thực hiện cam kết chính là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại CB, ĐV”.

Tại Đảng bộ Quân sự TP Hòa Bình, Đảng ủy đã tổ chức giáo dục chính trị theo chuyên đề năm 2022 là đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ CB, ĐV trong phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”. CB, ĐV, chiến sỹ cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực. Điển hình như tháng 4/2022, trong đợt huấn luyện tự vệ cụm số 1 cho 21 đơn vị và hơn 200 chiến sỹ tham gia, Ban CHQS thành phố đã phát động quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Nguyễn Long Giang là con thương binh hiện chưa có nhà ở. Qua vận động, chiến sỹ các đơn vị tự vệ cụm số 1 đã đóng góp được 5,3 triệu đồng gửi đến gia đình đồng chí Giang.

Hiện nay, Đảng bộ TP Hòa Bình có 70 tổ chức cơ sở Đảng, 415 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với hơn 11.300 đảng viên. 100% cơ quan, đơn vị, cơ sở xây dựng chuẩn mực phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ. Nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chí đạo đức theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế. Các chuẩn mực chủ yếu tập trung vào các nội dung như: bản lĩnh chính trị vững vàng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trách nhiệm, kỷ cương, tận tụy với công việc; nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương; trung thực, khiêm tốn, giản dị; giữ gìn bí mật của Đảng; đoàn kết, thân ái, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân. Trên cơ sở các nội dung về CMĐĐ đã được xây dựng, triển khai thực hiện, đội ngũ CB, ĐV nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm, ngày càng khẳng định rõ nét vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Thanh Sơn


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục