(HBĐT) - Xã Hùng Sơn (Kim Bôi) có diện tích tự nhiên 5.698,79 ha, 1.913 hộ với 8.765 nhân khẩu, sinh sống ở 12 xóm. Trong đó, dân tộc Mường chiếm 84%, dân tộc Dao 11%, các dân tộc khác 5%. Đảng bộ xã có 20 chi bộ, 485 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ xã tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân.


Công trình bai Lồm và đường xóm Bưa Cầu, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) được đầu tư xây dựng phục vụ dân sinh.

Là xã có thế mạnh về phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi (chiếm trên 47% trong cơ cấu kinh tế), hàng năm, Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp điều kiện của địa phương. Tiếp tục lấy nông nghiệp làm trọng tâm, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, mở rộng các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế.

Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mạnh dạn đưa cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; tập trung gieo cấy hết diện tích, đúng khung thời vụ; chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường phòng chống sâu hại, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Năm 2022, tổng thu nhập kinh tế của xã đạt trên 297 tỷ đồng; duy trì diện tích gieo trồng 1.511 ha, tổng sản lượng cây có hạt đạt trên 4.100 tấn, bình quân lương thực đạt 430 kg/người. Tổng đàn gia súc, gia cầm 21.731 con; diện tích nuôi trồng thủy sản 13,2 ha; diện tích rừng trồng sau khai thác 171,1 ha, độ che phủ rừng 65%. Xã có 1 sản phẩm dầu sả chanh của HTX Huy Chỉ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Cùng với phát triển nông nghiệp, xã chú trọng phát triển các ngành nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn. Khuyến khích các hộ đầu tư xây dựng cơ sở, máy móc phát triển các ngành nghề: may gia công, xay xát, đồ mộc, chế biến gỗ, gạch bê tông, sửa chữa nhỏ... Trong năm 2022, toàn xã giải quyết việc làm mới cho 174 lao động; tổ chức 3 lớp nghề mây tre đan với 120 học viên, 13 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật với 1.831 lượt người tham gia. Người dân được tiếp cận nguồn vốn của 3 ngân hàng: Chính sách xã hội, NN&PTNT, Liên Việt với tổng dư nợ 67,33 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Kinh tế phát triển, xã có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2022, xã đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong năm, từ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và đối ứng của Nhân dân hiến đất, tặng cây, công lao động, xã đã khởi công mới 6 công trình hạ tầng trị giá trên 36 tỷ đồng, gồm đường giao thông, bai, phòng học, dành 1,4 tỷ đồng duy tu, sửa chữa 4 công trình kênh mương, nhà văn hoá xóm... Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai đồng bộ. Qua bình xét, 100% xóm đạt danh hiệu văn hóa; 84,59% hộ đạt gia đình văn hóa; 93,5% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 74% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Công tác giáo dục được quan tâm đầu tư góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội. Đến nay, xã còn 559 hộ nghèo, chiếm 29,4% và 364 hộ cận nghèo, chiếm 19,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 34 triệu đồng/năm.

Đồng chí Bùi Thế Vượng, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.


Đinh Thắng


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục