(HBĐT) - Phát huy nét đẹp truyền thống, những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, tuổi trẻ trong tỉnh sôi nổi hưởng ứng phong trào Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Các cấp Đoàn Thanh niên đã phát động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia trồng cây xanh. Những hoạt động ý nghĩa này góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên (ĐV-TTN) và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của rừng; các vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước; các vấn đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…


Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng: Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; Nguyễn Phi Long,  Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình trồng cây tại Khu di tích căn cứ cách mạng Thạch Yên (Cao Phong).

Hòa chung niềm vui khai hội đầu xuân, năm nay, tuổi trẻ và người dân   ở xã Thạch Yên (Cao Phong) nô nức chung vui Tết trồng cây quy mô, hoành tráng do Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh Hòa Bình tổ chức. Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 thu hút trên 1.500 ĐVTN và người dân tham gia. Bên cạnh các hoạt động trao quà, khánh thành công trình thanh niên, thăm hỏi gia đình chính sách… chương trình đã huy động lực lượng ĐVTN và người dân trồng được trên 30.000 cây xanh trong mùa xuân mới.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại Lễ phát động nhấn mạnh: Với ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐV-TTN về trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai Chương trình "Vì một Việt Nam xanh”; đặc biệt, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đề ra mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể hóa chỉ tiêu trên, trong ngày phát động, 202.639 ĐVTN trong cả nước đã cùng tham gia hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", trồng mới trên 1,9 triệu cây xanh; tổng giá trị nguồn lực huy động được trên 18 tỷ đồng. Tại địa điểm tỉnh Hoà Bình tiến hành trồng 30.000 cây xanh các loại như: sang, thông đỏ, na, keo để tạo cảnh quan khu di tích cách mạng Thạch Yên và hỗ trợ sinh kế cho gia đình chính sách, thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương.

Đại diện tuổi trẻ huyện nhà bày tỏ niềm vui, xúc động  và cảm ơn khi được T.Ư Đoàn lựa chọn tổ chức lễ ra quân Tết trồng cây. Đồng chí Bùi Văn Tường, Bí thư Huyện Đoàn Cao Phong chia sẻ: Trên 30.000 cây xanh được trồng trong mùa xuân mới tại mảnh đất Thạch Yên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, trên 25.000 cây keo được ĐVTN trồng cho các hộ chính sách của xã; trên 200 cây na được trồng cho mô hình vườn cây thanh niên, trên 1.800 cây thông đỏ trồng ở khu vực đồi 1,5 ha sau chùa Khánh và nhiều cây trồng khác đã hỗ trợ tích cực cho các gia đình, cổ vũ phong trào trồng cây trong nhân dân và tuổi trẻ tại địa phương. Từ nay đến cuối năm, tuổi trẻ trong huyện sẽ tích cực chăm sóc lượng cây đã được trồng để phát triển tốt và tiếp tục giao các cơ sở Đoàn trồng trên 3.000 cây xanh tại các địa phương trong huyện.

Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ tham gia tích cực, chủ động trong các hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, trồng cây, gây rừng nói riêng đúng như lời dạy của Bác Hồ, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã phát huy tinh thần: Mỗi ĐV-TTN tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học, địa bàn mình học tập, công tác và sinh sống; trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát; trồng cây bảo vệ đê sông, đê, chống xói mòn đất; trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế; trồng và chăm sóc cây xanh khu vực đô thị, nông thôn… Trong năm 2022, với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn triển khai hoạt động đến 100% Huyện Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Trong đó, Tỉnh Đoàn Hoà Bình đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong năm đã trồng trên 484.000 cây xanh. Riêng trong "Tháng Thanh niên” trồng được hơn 15 nghìn cây xanh tại các địa bàn. Điển hình như: Thành Đoàn tổ chức Tháng Thanh niên đã trao tặng trên 3.000 cây keo giống cho gia đình thanh niên yếu thế; huyện Lạc Thủy trồng 190 cây tùng, xà cừ, mỡ tại tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu… Dự kiến trong năm 2023, các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh sẽ trồng từ 400 - 500 nghìn cây xanh.

Để đạt mục tiêu đề ra, Tỉnh Đoàn đã quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung, ý nghĩa Tết trồng cây đến tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc. Mỗi cây xanh được trồng mang theo mong muốn xây dựng môi trường sống trong lành, thân thiện, giảm thiểu những tác động xấu của biến đổi khí hậu; đồng thời, nâng cao ý thức tham gia bảo vệ môi trường đến từng ĐVTN. Với ý nghĩa đó, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục hưởng ứng, triển khai tích cực hoạt động trồng cây, không chỉ tập trung thực hiện trong dịp đầu xuân mà sẽ triển khai thường xuyên, phù hợp với thực tiễn và từng thời điểm cụ thể.

Hồng Duyên

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục