(HBĐT) - Sáng 17/2, tại Hòa Bình, cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam; Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; đại diện một số ban, ngành và 7 tỉnh trong cụm thi đua gồm: Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên.



Lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2023. 

Phát biểu chào mừng, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh giới thiệu khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022; đồng thời đánh giá cao vai trò, sự đóng góp ý nghĩa, tích cực của Hội LHPN các cấp trong tỉnh. Được lựa chọn là trưởng cụm thi đua và đơn vị tổ chức phát động, ký giao ước thi đua của phụ nữ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2023, phụ nữ Hòa Bình sẽ có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với Hội LHPN các tỉnh bạn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong triển khai hoạt động công tác hội; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Đồng thời, đề xuất T.Ư Hội một số nội dung về kế hoạch thực hiện các hoạt động, phong trào tại cơ sở…

Các tỉnh đã thống nhất và ký kết 8 nội dung thi đua. Trong đó có các nội dung trọng tâm: Triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 "Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp mới của Nhà nước; chú trọng các hoạt động tôn vinh, tri ân phụ nữ; vận động cán bộ, hội viên tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH của địa phương năm 2023; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc "gia đình 5 có, 3 sạch"; tiếp tục thực hiện các đề án và các khâu đột phá nhiệm kỳ; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng các cấp hội thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, "Mẹ đỡ đầu”, "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật...; tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, huy động sự tham gia của những người uy tín vào hoạt động hội và phát triển hội viên danh dự…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị: Hội LHPN trong cụm thi đua tiếp thu và nghiên cứu đề xuất của các thành viên trong cụm để lựa chọn tổ chức các hoạt động cụ thể, ý nghĩa thiết thực, phù hợp, có chiều sâu. Trong năm 2023, Hội LHPN các tỉnh tập trung thực hiện các chỉ tiêu khó trong nghị quyết Đại hội đề ra; chú trọng triển khai phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ thời đại mới”, gắn với hoạt động khởi nghiệp và thực hiện Đề án 01 về "Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2023” với các hoạt động chung về phát triển KT-XH địa phương; các hoạt động giám sát, phản biện xã hội…


H.D

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục