(HBĐT) - Thay bằng việc phải di chuyển 40, 50 km từ các xã: Hang Kia, Pà Cò, Tân Thành, Cun Pheo… xuống thị trấn Mai Châu (Mai Châu) để học tập nghị quyết (NQ), Ban chấp hành Đoàn các xã vùng cao, vùng xa; bí thư, phó bí thư các chi đoàn đã được tiếp thu Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đoàn các cấp thông qua hình thức trực tuyến. Tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, có tài liệu lưu trữ và dễ dàng chia sẻ, chuyển về cơ sở triển khai thực hiện. Đó là những hiệu quả rất lớn từ việc đổi mới phương thức triển khai NQ mà huyện Mai Châu cũng như các địa phương của tỉnh đang tiến hành. Đổi mới việc triển khai chỉ thị, NQ là đòi hỏi mang tính thực tiễn, cần thiết để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống.




Đoàn Thanh niên xã Hang Kia (Mai Châu) tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức trực tuyến. 

Đồng chí Hà Công Đạt, Bí thư Huyện Đoàn Mai Châu cho biết: Trung tuần tháng 4, Huyện Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt NQĐH Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị có 29 điểm cầu là 29 cơ sở Đoàn trực thuộc. Trước đây, nếu tổ chức hội nghị trực tiếp số người tham gia sẽ ít hơn, anh em mất công sức, thời gian, tốn kém chi phí khi nhiều xã xa, cách trung tâm huyện 40 - 50 km, đi lại khó khăn. Tổ chức hội nghị trực tuyến số người tham dự tiếp thu lên đến 130 người, ngoài bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc còn có bí thư, phó bí thư các chi đoàn. Cách triển khai NQ như vậy không chỉ tiết kiệm chi phí, công sức mà quan trọng là đến được các chi đoàn, giúp các đồng chí hiểu đúng, hiểu sâu về NQ. Trong quá trình triển khai NQ trực tuyến, chúng tôi cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, tương tác. Qua đó việc tiếp thu NQ hiệu quả, chất lượng.

Với ý nghĩa quan trọng của việc triển khai NQ, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng triển khai NQ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có các văn bản chỉ đạo, yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như các chỉ thị, NQ phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ. Tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt gắn với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung các NQ, chỉ thị và việc tổ chức học tập, quán triệt NQ ở các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; tích cực tham gia các cuộc thi, giải thưởng báo chí về xây dựng Đảng.

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp tuyên truyền về NQĐH XIII của Đảng và NQĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua hội thi các cấp, hàng trăm chuyên đề về NQĐH XIII của Đảng và NQĐH Đảng bộ các cấp được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần lan toả, thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung quan trọng của NQ, góp phần sớm đưa NQ của Đảng vào cuộc sống.
Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và triển khai NQ, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh một số giải pháp như: Nêu cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt các NQ, chỉ thị; coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tổ chức học tập, quán triệt NQ bằng hình thức trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và mở rộng đối tượng tham gia. Khắc phục sự khô cứng, hình thức trong học tập, quán triệt các NQ của Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền với các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức quán triệt, triển khai các NQ, chỉ thị. Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp để thực hiện hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền NQ, chỉ thị của Đảng.


 Dương Liễu

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục