(HBĐT) - Chiều 21/6, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cùng các đồng chí thành viên BCĐ đã có buổi khảo sát tại Đảng bộ huyện Lương Sơn.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi khảo sát. 
 
Những năm qua, BTV Huyện ủy Lương Sơn luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng Đảng và các đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện; kịp thời kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ; xây dựng chương trình công tác hàng năm và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tính đến ngày 30/4/2023, Đảng bộ huyện có 6 tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước với 58 đảng viên. Hiện có 1 DN đã có đơn xin thành lập chi bộ với 3 đảng viên chính thức. Trên địa bàn có 30 tổ chức Công đoàn với 1.758 đoàn viên; 3 tổ chức Đoàn Thanh niên với 33 đoàn viên trong DN ngoài khu vực Nhà nước.

Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nêu cao vai trò hạt nhân chính trị trong hoạt động của DN; thực hiện tốt chức năng giáo dục chính trị tư tưởng, có hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, đoàn viên, người lao động. Tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN đã xây dựng quy chế làm việc, xác định mối quan hệ công tác trong lãnh đạo, điều hành của giám đốc với chi ủy, BCH Công đoàn đảm bảo đúng quy định…

Tại buổi khảo sát, các thành viên BCĐ đã chỉ ra một số hạn chế, đồng thời gợi mở các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước.
Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh ghi nhận Đảng bộ huyện Lương Sơn đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể tại các DN ngoài khu vực Nhà nước. Trong thời gian tới, BCĐ huyện cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 33, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Chỉ thị số 38, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các DN ngoài khu vực Nhà nước và Kết luận số 263, ngày 19/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38 đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục để người lao động, chủ DN nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự cần thiết của việc thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện Lương Sơn cần quan tâm thành lập tổ chức Đoàn trong DN; đối với DN chưa có đảng viên, cấp ủy cấp trên nơi DN đứng chân phân công cấp ủy viên phối hợp với lãnh đạo DN để tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Tăng cường thông tin đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo huyện với các DN…

Trước đó, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế tại Chi bộ Công ty CP bất động sản An Thịnh (Hòa Bình); Công ty CP du lịch và phát triển cộng đồng Hòa Sơn.


 Hải Yến

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục