(HBĐT) - Trở về với cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh (CCB) xã Hòa Sơn (Lương Sơn) tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống quý báu "Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Theo rà soát, thu nhập bình quân hội viên CCB toàn xã xấp xỉ 60 triệu đồng/năm, không có hộ nghèo và cận nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 60%.


CCB thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) xây dựng mô hình "Hộ gia đình CCB nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”.

Dọc tuyến đường thôn Hạnh Phúc khang trang, sạch sẽ với hàng cây xanh tạo bóng mát. Đã thành thói quen, hàng tuần, hội viên CCB chi hội thôn lại tập hợp, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải để xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư chi bộ thôn Hạnh Phúc cho biết: "Trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy tại cơ sở, đồng thời cũng là hội viên CCB, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2022, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt trên 95%, 100% hội viên được công nhận "CCB gương mẫu”. Đối với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, vai trò của hội viên CCB được thể hiện rõ nét với các hoạt động thiết thực trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng các mô hình "Hộ gia đình CCB nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”

Hội CCB xã Hòa Sơn có 454 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. Thời gian qua, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền cán bộ, hội viên chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào "CCB gương mẫu” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực cho cán bộ, hội viên. Năm 2022, 100% hội viên được công nhận "CCB gương mẫu”, 100% hộ CCB đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”.

Bên cạnh đó, Hội CCB xã chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Hàng năm huy động trên 150 ngày công lao động vệ sinh cảnh quan môi trường, thu gom rác thải, trồng hoa, cây xanh...

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB xã hăng hái thi đua lao động sản xuất với tinh thần "không cam chịu đói nghèo”. Nhiều mô hình kinh tế với cách làm hay, sáng tạo được triển khai đem lại hiệu quả cao. Toàn xã hiện có trên 10 hội viên CCB làm kinh tế giỏi với thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng/năm. Một số mô hình kinh tế chủ lực như kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đem lại hiệu quả cao… Một số mô hình trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Sơn cho biết: "Phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, Hội CCB xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội CCB các cấp và địa phương phát động. Mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để phát huy năng lực, sở trường của hội viên CCB trên các lĩnh vực. Qua đó đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh


Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục