(HBĐT) - Ngày 25/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu trong phong trào thi đua (PTTĐ) "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 100 CNVCLĐ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2023.

Những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các PTTĐ yêu nước trong CNVCLĐ, đặc biệt là PTTĐ "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tạo sức lan tỏa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. PTTĐ "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp Công đoàn triển khai với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với các ngành nghề, lĩnh vực thu hút đông đảo cán bộ, CNVCLĐ tích cực tham gia. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong thi đua lao động sản xuất, đóng góp nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào thực tế.

Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, các PTTĐ hướng vào vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới quy trình làm việc. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Thông qua các PTTĐ đã có 12.274 sáng kiến, 312 công trình, sản phẩm thi đua được công nhận với giá trị làm lợi hơn 56,2 tỷ đồng.

Hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, các cấp Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã hoàn thành 25.692 sáng kiến. Trong đó có 24.800 sáng kiến cập nhật hợp lệ, đạt 408% chỉ tiêu cấp trên giao. Công đoàn tỉnh Hòa Bình xếp thứ 10/82 đơn vị có nhiều sáng kiến, xếp thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ sáng kiến hợp lệ. Thông qua các sáng kiến đã làm lợi cơ quan, đơn vị, địa phương trên 272 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ đã đạt được. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục tổ chức nhiều PTTĐ sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đi đầu trong các PTTĐ yêu nước. Từ đó phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của CNVCLĐ góp phần hoàn thành nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 100 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2023.


 Đức Anh

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục