Với truyền thống "Tuổi cao chí càng cao”, người cao tuổi (NCT) xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) luôn tiên phong, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương. Nhờ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt và triển khai đa dạng hoạt động thiết thực đã nâng cao hiệu quả chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Năm 2023, Hội NCT xã được ghi nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”.


Lãnh đạo Hội Người cao tuổi xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) tham quan mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh, thôn Đồng Sẽ, hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng". 

Ông Nguyễn Văn Thịnh ở thôn Đồng Sẽ được nhân dân trên địa bàn kính trọng, yêu mến bởi là tấm gương NCT tiêu biểu trong các hoạt động, phong trào thi đua tại địa phương. Mặc dù tuổi đã gần 70 nhưng hai vợ chồng ông vẫn tích cực phát triển kinh tế cải thiện thu nhập. Với diện tích vườn trên 9.000m2, gia đình ông trồng các cây ăn quả như táo lê, roi… Bên cạnh đó, ông Thịnh và vợ là những hội viên NCT tiêu biểu nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Ông Thịnh chia sẻ: "Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư, vợ chồng tôi luôn tâm niệm phải "sống vui - sống khỏe - sống có ích”. Thường xuyên tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng tìm tòi, sáng tạo để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời đóng góp xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thúc đẩy phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn".  

Hội NCT xã Nhuận Trạch có trên 700 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội. Thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, Ban chấp hành Hội NCT xã thực hiện hiệu quả 3 chương trình công tác lớn, 2 nhiệm vụ trọng tâm. Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với NCT. Tích cực nêu gương sáng trong gia đình, thực hiện quy ước, hương ước khu dân cư. Năm 2023, 100% hộ NCT đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% NCT tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các loại quỹ vì người nghèo, khuyến học… 
 
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên NCT chủ động tìm tòi, học hỏi phát triển các mô hình đem lại thu nhập ổn định. Theo rà soát, toàn xã có trên 20 hộ NCT làm kinh tế giỏi với các mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi; một số NCT mạnh dạn đầu tư vốn phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ… Các mô hình phát triển hiệu quả, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Cùng với đó, NCT làm kinh tế giỏi tích cực chia sẻ kinh nghiệm, tương trợ, giúp đỡ nhân dân cùng phát triển để nâng cao thu nhập.

Nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NCT, các chi hội thành lập, duy trì hoạt động câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút NCT và nhân dân tham gia. Ngoài ra, mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 8 mảng hoạt động chính đã góp phần chăm lo, phát huy vai trò, uy tín của NCT tại cộng đồng dân cư. Từ nguồn vốn vay của câu lạc bộ giúp nhiều hội viên mở rộng quy mô phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập.   

Ông Hoàng Văn Xếp, Chủ tịch Hội NCT xã Nhuận Trạch cho biết: "Thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, Ban chấp hành Hội NCT xã chủ động tham mưu   cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, hội viên NCT trên các lĩnh vực. Khuyến khích NCT đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm trong phát triển KT-XH. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động gia đình, con cháu không vi phạm pháp luật, không mắc tai, tệ nạn xã hội. Qua đó xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra”.


Đức Anh

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục