Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phong Phú (Tân Lạc) phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Hội viên cựu chiến binh xã Phong Phú (Tân Lạc) cùng người dân hưởng ứng "Ngày thứ Bảy xanh" trồng cây tại xóm Mường Khung.

Hội CCB xã Phong Phú hiện có 588 hội viên, trong đó có 117 đảng viên. Đồng chí Bùi Văn Thái, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào "CCB gương mẫu", cán bộ, hội viên luôn tích cực, gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện có hiệu quả phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” nâng cao đời sống.

Hội có 3 hội viên làm kinh tế giỏi, 1 hợp tác xã trồng bưởi, cam, 8 hộ kinh doanh dịch vụ doanh thu từ 100 - 200 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương; huy động nguồn quỹ hội đạt 750.000 đồng/hội viên. Trong năm qua, Hội phối hợp mở 1 lớp tập huấn trồng ớt xuất khẩu cho 14 chi hội trưởng các xóm, 10 hội viên tham gia lớp tập huấn về sản phẩm OCOP, qua đó thúc đẩy hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Một số gia đình hội viên làm kinh tế giỏi có thể kể đến như: mô hình trồng rừng của hội viên Đinh Văn Thọ ở xóm Mường Khạng; nuôi trâu, bò vỗ béo, sinh sản của hội viên Bùi Khắc Định ở xóm Mường Lồ; nuôi cá lồng của hội viên Bùi Văn Bình ở xóm An Phú; nuôi ong lấy mật của hội viên Bùi Thanh Bình ở xóm Trọng Phú… Trong đó, hộ CCB Lê Trí Sơn, xóm Tân Phú được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi với mô hình trồng cây có múi. Ngoài ra có các hội viên làm dịch vụ, kinh doanh buôn bán cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như: Đinh Công Sàn - xóm Mường Lồ; Bùi Văn Nguyên, Đinh Văn Lý - xóm An Phú; Lê Chí Sơn, Lê Văn Tiếp - xóm Tân Phú… Hàng năm,số hội viên CCB nghèo giảm rõ rệt, tăng hội viên khá, giàu. Toàn hội còn 5 hộ nghèo, chiếm 0,8%; 11 hộ cận nghèo, chiếm 0,18%; có 572 hội viên khá, giàu.

Điểm nhấn trong thực hiện phong trào "CCB gương mẫu” của xã là Hội đứng ra đảm nhận nhiều phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới. Năm qua, Hội đã vận động 22 hội viên CCB xóm Mường Lồ tham gia làm công trình thắp sáng đường quê với 12 cột điện thắp sáng, tổng chi phí 8,4 triệu đồng, trong đó hội viên CCB đóng góp 2,2 triệu đồng. Xây dựng 1 "Đoạn đường nông thôn mới do CCB tự quản điện sáng, an ninh, an toàn giao thông” tại chi hội xóm Mường Lồ; 3 hộ hội viên "nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”. Trên 120 lượt hội viên tham gia làm đường giao thông, sửa chữa, khơi thông mương bai, vệ sinh phát quang đường làng, ngõ xóm. Tiếp tục xây dựng và hoàn thành mô hình "Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường TH&THCS Phong Phú trong năm 2024.

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú cho biết: Với những việc làm thiết thực, Hội CCB xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm vừa qua. Thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu” trên cơ sở thực hiện 5 mục tiêu của phong trào và 4 chương trình Đại hội lần thứ VI, Hội CCB huyện phát động gắn với các phong trào hành động cách mạng, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong nội bộ và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…


Hoàng Dương


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục