Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí!

Qua nội dung phát động thi đua do Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tại buổi lễ và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, tôi bày tỏ sự đồng tình, quyết tâm cao với chủ đề, mục tiêu và các nội dung của Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Qua đây, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua. Tỉnh Hòa Bình xin tiếp thu đầy đủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quý vị đại biểu khách quý là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa đồng bào, đồng chí!

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho đối tượng người có công và chung tay giúp đỡ người nghèo, "không để ai bị bỏ lại phía sau”; những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà được tiếp cận, thụ hưởng tối đa chính sách an sinh xã hội, nhất là về hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2023, toàn tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 4.500 ngôi nhà với tổng kinh phí trên 120 tỷ đồng; cho vay vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ là 4.466 hộ với số vốn trên 200 tỷ đồng, tạo điều kiện giúp các hộ gia đình từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định đời sống. Tuy nhiên, qua thống kê, rà soát sơ bộ, hiện nay, toàn tỉnh còn gần 4.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở cần sửa chữa, xây mới.

Nhằm tạo chuyển biến căn bản về chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu mọi người dân Hòa Bình đều có nhà ở ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững. Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trong năm 2025. Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam; khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình chính sách người có công.

Tôi tin tưởng rằng, lễ phát động hôm nay sẽ lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dântrong cả nước để có thêm nhiều căn nhà được xây dựng, sửa chữa, không chỉ bằng xi măng, sắt thép, mà còn bằng tinh thần đại đoàn kết, bằng nghĩa tình đồng bào, tình quân dân thắm thiết… Từ đó, tiếp thêm động lực để người dân vững tin vào cuộc sống, tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước, yên tâm "an cư, lạc nghiệp”, ổn định đời sống và phấn đấu vươn lên.

Một lần nữa, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn, các quý vị đại biểu và Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, dành được nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Báo Hòa Bình đặt.



Các tin khác


Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu

Ngày 12/4, Báo Điện Biên Phủ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Điện Biên Phủ ra số đầu (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Quốc Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng 15 cơ quan Báo Đảng các tỉnh, thành phố tới dự và chúc mừng.

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Sáng 12/4, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh tổ chức giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2021 - 2023 do tỉnh quản lý. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS chủ trì buổi giám sát.

Khối thi đua số 1 - các cơ quan Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2024

Ngày 12/4, Khối thi đua (KTĐ) số 1 - các cơ quan Đảng tỉnh gồm 9 đơn vị: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Báo Hoà Bình và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 và thống nhất một số nội dung công tác liên quan.

Xã Tiền Phong: Đảng viên tiên phong trong phát triển kinh tế

Đảng bộ xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc có 165 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ (7 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an).

Ngày 12/4/1954: Chiếc máy bay thứ 50 của địch bị bắn rơi tại Điện Biên Phủ

Ngày 12/4/1954, hồi 11 giờ 40 phút, chiếc máy bay thứ 50 của địch bị bắn rơi tại Điện Biên Phủ. Đó là một "pháo đài bay” ném bom 4 động cơ B.24, với tổ bay 9 người, lần đầu bị hạ trên chiến trường Việt Nam.

Thành công xuất sắc trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng

Thắng lợi của chiến cuộc Ðông Xuân 1953-1954, đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Ðiện Biên Phủ bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Ðảng giữ vai trò quyết định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục