Là trung tâm của huyện Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ, thị trấn Lương Sơn không chỉ giữ vững được nhiều chỉ tiêu quan trọng mà còn đạt kết quả cao trên nhiều lĩnh vực. Đảng bộ thị trấn nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh.


Bộ phận một cửa UBND thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch.

Đảng bộ thị trấn Lương Sơn có 1.031 đảng viên, sinh hoạt tại 22 chi bộ, gồm 14 chi bộ tiểu khu, 5 chi bộ nhà trường và các chi bộ trạm y tế, công an, quân sự. Đảng bộ thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện đến cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng ủy viên theo dõi địa bàn, thường xuyên quan tâm, nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân, góp phần  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với phương châm xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, duy trì diện tích gieo cấy lúa 124 ha, diện tích trồng cây hàng năm 246 ha. Tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng thời gian, diện tích đất sẵn có tăng cường trồng màu, tập trung vào những loại cây có giá trị kinh tế cao. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với các ngành sản xuất chính như gạch, đá, ván ép… góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2024 đạt trên 392 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động được quan tâm. Trong năm 2024 thị trấn Lương Sơn giải quyết việc làm mới cho gần 1.000 lao động, trong đó, lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 482 người; giải quyết việc làm tại chỗ 506 người; đi xuất khẩu lao động 7 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 77%. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 82,9 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,26%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 96%.

Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của người dân cũng được nâng cao. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được duy trì và phát triển. Năm 2024, 14/14 tiểu khu được huyện công nhận danh hiệu văn hóa, trên 87% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện, nâng cao. Chất lượng giáo dục có bước chuyển biến rõ rệt ở các cấp. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững…

Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ thị trấn Lương Sơn cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Lương Sơn tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới sáng tạo hơn nữa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Đinh Thắng

Các tin khác


Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Cốc: Tăng cường vận động đoàn kết dân tộc, tôn giáo

Xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) có trên 9.000 dân, 2 dân tộc Mường, Kinh cùng sinh sống tại 14 xóm. Trong đó, xóm Đồng Tâm có 16 hộ dân theo đạo Công giáo và một số hộ theo đạo Phật. Việc triển khai, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhận được sự hưởng ứng của đồng bào tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Séc

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 đến nay, Việt Nam và Séc đã xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp trên cơ sở tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn thăm, chúc Tết cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

Chiều 20/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang sinh sống trên địa bàn TP Hòa Bình. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng quà Tết tại xã Phú Cường

Chiều 20/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm và tặng quà Tết tại xã Phú Cường (Tân Lạc).

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng quà Tết hộ nghèo và gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần

Ngày 20/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết hộ nghèo tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy và gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần tại huyện Kim Bôi. 

Sôi nổi thi đua cao điểm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tháng 10/2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho hộ nghèo. Khí thế của đợt thi đua ở các địa phương được đẩy lên cao với tinh thần cộng đồng "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục