Chiều 6/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Khuất Đông Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) và đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Khuất Đông Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cho biết Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác với FAO trong suốt những năm qua, cả trong giai đoạn rất khó khăn trước đây và trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay, nhất là trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn FAO đã huy động nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp (trị giá 1,9 triệu USD), kịp thời giúp người dân Việt Nam phục hồi sau bão Yagi hồi tháng 9/2024; tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa FAO và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển.

Chúc mừng và đánh giá cao FAO về những thành tựu, đóng góp quan trọng với tư cách là diễn đàn quốc tế quan trọng, nguồn tri thức, tư vấn và nguồn huy động, cung cấp tài chính hàng đầu trong lĩnh vực lương thực và nông nghiệp, có nhiều sáng kiến phù hợp với lợi ích của các nước đang phát triển, Thủ tướng cho biết năm 2024, dù tỷ trọng nông nghiệp trong GDP chỉ còn khoảng 11%, song ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, góp phần ổn định xã hội và sinh kế cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Thủ tướng, Việt Nam cũng luôn tích cực tham gia nhiều sáng kiến, nỗ lực quốc tế nhằm góp phần bảo đảm an ninh lương thực trên toàn cầu, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. Dẫn câu nói "Một miếng khi đói bằng một gói khi no” của người Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trong những lúc khó khăn và nay Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho an ninh lương thực thế giới, đặc biệt là tăng cường xuất khẩu gạo khi một số nước hạn chế xuất khẩu gạo trong lúc chuỗi cung ứng đứt gãy. 

Thủ tướng cho biết, hiện nay Việt Nam đang triển khai một số chương trình, đề án lớn như "Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi Hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030”; Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030".

Để tăng cường hợp tác giữa hai bên, Thủ tướng đề nghị FAO tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển xanh, bền vững, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu; công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, phát triển nông thôn xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh chuyển đổi số…; khẳng định, Việt Nam sẽ hợp tác cùng FAO tổ chức tốt chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập FAO trong năm 2025, các chương trình hợp tác quốc tế, cũng như chia sẻ kinh nghiệm với các nước châu Phi trong khai thác tiềm năng đất đai, xóa đói, giảm nghèo.


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Khuất Đông Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng Giám đốc FAO đánh giá cao thành tựu trong phát triển của Việt Nam và trong xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, phát triển nông nghiệp, điển hình là việc triển khai rất thành công chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, nhất là gạo, trái cây…; tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trước hết là trong năm 2025 và có thể tăng gấp đôi quy mô GDP trong những năm tới, trên đường trở thành nước có thu nhập cao, mang lại cuộc sống ngày càng phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân.

Tổng Giám đốc FAO khẳng định Việt Nam là một hình mẫu, có những thành tựu, bài học rất đáng quý mà nhiều nước rất ngưỡng mộ và muốn tham khảo; FAO luôn ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam trong nông nghiệp bền vững, xanh như chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Ông Khuất Đông Ngọc đánh giá, dù có quỹ đất không nhiều, song Việt Nam đang ở vị trí lịch sử, có những điều kiện mà không quốc gia nào có được để chuyển đổi nông nghiệp, lương thực bền vững, bao trùm hơn, hiệu quả hơn, có sức chống chịu tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho thế giới, khi nông dân Việt Nam đang trong độ tuổi tương đối trẻ và có sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước; đề nghị Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác với FAO, đặc biệt là phát huy vai trò quan trọng trong phối hợp triển khai có kết quả các chương trình hợp tác 3 bên FAO - Việt Nam - các nước châu Phi, hợp tác Nam - Nam, góp phần phát triển, chuyển đổi nông nghiệp, lương thực bền vững trên thế giới.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Không chần chừ sắp xếp tổ chức bộ máy

Tỉnh Hòa Bình đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương (T.Ư) về sắp xếp tổ chức bộ máy (TCBM) trong hệ thống chính trị theo đúng tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", T.Ư không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở; quyết tâm hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết (NQ) số 18-NQ/TW và báo cáo về phương án sắp xếp, kiện toàn TCBM, hệ thống chính trị trong quý I/2025.

Nâng cao chất lượng công tác biên soạn lịch sử đảng bộ

Tính đến tháng 12/2024, toàn tỉnh có 10/10 huyện, thành phố; 144/151 xã, phường, thị trấn đã xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương. Hiện 7 xã, phường, thị trấn đang tiến hành sưu tầm, biên soạn, chỉnh sửa, chuẩn bị xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương.

Thủ tướng: Đảng bộ Chính phủ góp phần bổ sung, phát triển lý luận của Đảng

Chiều 5/2, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh): Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVII

Sáng 5/2, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Kỳ họp thứ 25 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, một số sở, ban, ngành liên quan.

Chính phủ dự kiến lập 6 bộ mới, duy trì 8 bộ ngành

Theo Tờ trình của Chính phủ, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.

Cán bộ, đảng viên sử dụng giấy thông hành xuất cảnh - để không vi phạm quy định của Đảng

Năm 2023, hơn 20 cán bộ, giáo viên, trong đó phần lớn là đảng viên đang công tác tại các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Mai Châu trong khi đi tham quan, du lịch tại một tỉnh giáp biên giới Việt - Trung đã tự ý làm giấy thông hành để xuất cảnh sang bên kia biên giới tham quan. Sự việc sau đó được báo cáo các cơ quan, cấp ủy địa phương. Trở về sau chuyến tham quan, số đảng viên này đã bị xem xét, kỷ luật theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 07/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục