Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tối 20/4, tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui”. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự chương trình.
Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui”. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)
Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui”. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)
"Đất nước trọn niềm vui” là chương trình nghệ thuật mang tính chất sử ca, có quy mô lớn, tái hiện những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, nêu bật phẩm chất sáng ngời, hình tượng cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, qua đó khẳng định tầm vóc vĩ đại của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân và dân ta. 50 năm đã trôi qua nhưng hào khí năm xưa mãi mãi là niềm tự hào, điểm tựa tinh thần tạo nên sức mạnh của cả dân tộc, hướng về phía trước, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc.
Chương trình kết cấu gồm 3 chương. Chương I thể hiện khát vọng thống nhất non sông với các tác phẩm: Câu hò bên bến Hiền Lương, Bài ca hy vọng, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Vàm cỏ Đông, Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh…. Chương II gồm các bài hát: Miền nam nhớ mãi ơn Người, Tình ca thợ mỏ, Mùa xuân từ những giếng dầu…, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc. Chương III phác họa khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam qua các tác phẩm: Khúc quân ca Trường Sa, Son sắt một niềm tin, Lời Đảng hiệu triệu trái tim, Thành phố trẻ, Giai điệu Tổ quốc, Thênh thang đường mới… Xen kẽ các ca khúc, còn có các tác phẩm múa mang tên "Đồng khởi”, "Đất thép thành đồng”.
Các tác phẩm ca nhạc, múa, hoạt cảnh,… được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, các diễn viên đến từ các đoàn văn công Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Phòng không – Không quân… và diễn viên quần chúng, trình diễn trong âm thanh, ánh sáng công nghệ 3D Mapping hiện đại đã khơi gợi tình cảm xúc động, tự hào trong lòng người xem, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Lịch sử vẻ vang của đất nước và dân tộc đã và đang được viết tiếp bởi thế hệ hôm nay với trách nhiệm lớn lao trước thế hệ cha anh, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu bằng sức mạnh tự chủ, tự lực, tự cường dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng.
Theo Báo Nhân dân
Bài viết dành tặng những người từng tin rằng ổn định là tất cả, và đang sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của chính mình để hòa vào nhịp phát triển mới của đất nước.
Ngày 17/4/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thống nhất chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, sắp xếp, sáp nhập 151 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc 10 huyện, thành phố thành 46 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh (42 xã, 4 phường); giảm 105 xã, phường, thị trấn, tương đương 69,5%. Chủ trương này được cán bộ và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm, kỳ vọng xây dựng bộ máy chính quyền 2 cấp gần dân, sát dân, trực tiếp phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và người dân, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho các địa phương.
Sáng 18/4, Đoàn Thanh tra Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Lê Văn Đạt, Phó Chánh Thanh tra Cơ yếu làm Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác cơ yếu tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Ngày 17/4/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thống nhất chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, theo đó thực hiện sắp xếp, sáp nhập 151 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc 10 huyện, thành phố thành 46 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh, (gồm 42 xã và 4 phường). Giảm 105 xã, phường, thị trấn tương đương 69,5%. Cụ thể như sau:
Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số dự án đầu tư và những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sáng 17/4, tại UBND xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.