Đảng bộ xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) có 346 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ. Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững.


Nhân dân xóm Ốc, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) phát triển chăn nuôi bò sinh sản đem lại hiệu quả kinh tế.

Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Cốc cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã xác định 23 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ xã ban hành chương trình hành động cụ thể, phân giao chỉ tiêu theo từng năm, làm cơ sở để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy Đảng phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện. Đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và sự vào cuộc tích cực của các tổ chức hội, đoàn thể. Hết năm 2024, xã hoàn thành 22/23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, công tác giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ xã lãnh đạo phát triển các mô hình sản xuất gắn với thế mạnh của địa phương. Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả; tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn giúp các hộ dân mở rộng quy mô phát triển sản xuất. Toàn xã duy trì trên 1.040 ha cây lương thực có hạt, đạt 100% kế hoạch. Tổng đàn trâu 950 con, đàn bò 240 con, đàn lợn 7.000 con và đàn gia cầm trên 20.000 con. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nông, lâm, thủy sản chiếm 53%; công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp chiếm 26%; thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 21%. Hết năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 11%/năm; thu nhập bình quân đạt 55,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,47%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo; 98,4% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đạt 109,3% chỉ tiêu nghị quyết. An ninh chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. 90,6% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 88%; 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Trong năm 2024, Đảng bộ xã Thượng Cốc kết nạp được 22 đảng viên, đạt 110% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chất lượng đảng viên chuyển biến tích cực theo hướng trẻ hóa, trình độ học vấn được nâng lên, góp phần bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Năm 2024 có 100% chi bộ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Mạnh Cường

Các tin khác


Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Cả nước sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Chính phủ đã có nhiều giải pháp cụ thể để hoạt động, vận hành thông suốt, không để khoảng trống trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khi trao đổi với báo chí sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình chủ động, trách nhiệm, quyết liệt hành động vì lợi ích cử tri và nhân dân

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là Kỳ họp dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay với khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh về hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.

Xã Cao Sơn đảm bảo vận hành bộ máy sau sáp nhập

Tại huyện Đà Bắc, thực hiện việc sáp nhập xã Tân Minh vào xã Cao Sơn theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, bộ máy chính quyền xã Cao Sơn mới đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện làm việc tại trụ sở mới và vận hành thử nghiệm theo tiến độ chung. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo phục vụ nhân dân một cách chuyên nghiệp, thông suốt.

Huyện Lạc Sơn khi chính sách đi vào cuộc sống

Sau 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Lạc Sơn giảm xuống gần 10%. Toàn huyện có 287 căn nhà mới mọc lên thay cho những mái tranh tạm bợ; gần 5.000 hộ dân lần đầu được dùng nước sạch, 73 tuyến đường được mở... Từ địa bàn có tới 214 xóm đặc biệt khó khăn vào năm 2020, đến nay Lạc Sơn đã đưa 86 xóm và 4 xã thoát khỏi diện này. Ẩn sau những con số tưởng chừng khô khan là câu chuyện về cách một huyện miền núi nghèo đã từng bước chuyển hóa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN), củng cố niềm tin của người dân vào tương lai và chứng minh một điều: khi chính sách đúng thì đời sống đổi thay.

Xã Phong Phú nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng

Những năm qua, Đảng bộ xã Phong Phú (Tân Lạc) tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt được những kết quả tích cực. Vượt qua nhiều khó khăn, xã đã đạt 16/17 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, một số chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch.

Thời khắc của tương lai

Thời khắc lịch sử sắp điểm. Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đồng loạt vận hành. Việc bỏ cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ để hình thành một tỉnh mới với tên gọi tỉnh Phú Thọ là bước ngoặt lịch sử trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. Những quyết sách này cùng tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn hứa hẹn mở ra không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục