Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các điển hình tiên tiến toàn quốc

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các điển hình tiên tiến toàn quốc

Ngày 24-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức Hội nghị giao lưu, tọa đàm, và biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc ba năm thực hiện Cuộc vận động

Buổi sáng, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình (Hà Nội) đã diễn ra cuộc giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến. Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dự. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chủ trì Hội nghị giao lưu, tọa đàm. Ðến dự, có nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; các đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước và các Ðảng ủy trực thuộc T.Ư, các Ðảng ủy khối.


Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, đồng chí Trương Tấn Sang, phát biểu ý kiến khai mạc nhiệt liệt chào mừng  68 tập thể, 144 cá nhân - những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về dự hội nghị. Ðồng chí nhấn mạnh: Ðể góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần của toàn xã hội, sau Ðại hội X, Ðảng ta đã phát động Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", được toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia. Thông qua Cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ ngày càng trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng trên mọi miền đất nước. Tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, đoàn kết, ý thức cần, kiệm, chống tham ô lãng phí được nâng lên rõ rệt, đạt kết quả rất phấn khởi. Thông qua Cuộc vận động, đã khích lệ các tầng lớp nhân dân tạo ra các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu do Ðảng, Nhà nước đề ra, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế khá, năm 2009 GDP đạt 5,32%, cao nhất so với các nước trong khối ASEAN; củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Ðồng chí nêu rõ, việc giáo dục nêu gương các điển hình, các nhân tố mới là phương thức rất quan trọng để Cuộc vận động đạt kết quả tốt. Hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm là dịp để chúng ta rút ra bài học bổ ích từ công tác chỉ đạo và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong toàn xã hội. Qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho các tấm gương này có sức lan tỏa, để Cuộc vận động ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, tạo sức mạnh tổng hợp, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường đẩy mạnh CNH, HÐH, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và xây dựng xã hội ngày càng lành mạnh.


Tại buổi tọa đàm, 15 đại biểu phát biểu ý kiến nêu lên những cách làm hay, hiệu quả, những bài học kinh nghiệm quý trong ba năm thực hiện Cuộc vận động. Ðó là những tiếng nói tâm huyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hay cán bộ ở khu dân cư, người công nhân thu gom rác làm sạch đẹp đường phố; đó là giáo sư, tiến sĩ khoa học hay những người làm công tác giảng dạy, các em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường; đó là những đại biểu đại diện cho công nhân thăm dò, khai thác dầu khí hay các đơn vị quân đội, công an, biên phòng; đó là đại diện của các chức sắc tôn giáo hay người Việt Nam ở nước ngoài... Dù ở những cương vị công tác, môi trường làm việc khác nhau, nhưng tất cả đều cho rằng, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ðảng ta phát động là rất đúng, rất trúng, tạo được sự đồng tình hưởng ứng cao trong toàn xã hội. Qua đó, mọi người hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp, đặc biệt là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và không ngừng phấn đấu, học tập Người bằng những việc làm thiết thực.


Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đều có cách làm riêng, chọn những lời căn dặn của Bác Hồ đưa vào chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động phù hợp điều kiện cụ thể. Tâm huyết với lời dạy của Bác Hồ về chống ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, đồng chí Hồ Xuân Mãn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tích cực cùng Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh triển khai nhiều chương trình xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống đồng bào các dân tộc thiểu số, tái định cư cho dân vạn đò; chăm lo công tác giáo dục, nâng cao dân trí; đồng thời đẩy mạnh củng cố quốc phòng an ninh, nhất là an ninh trật tự ở những địa bàn xung yếu có nhiều tính chất phức tạp. Ðảng bộ Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác về bài học tự lực, tự cường, vượt khó, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí, tăng năng lực sản xuất kinh doanh, thăm dò, khai thác dầu khí có hiệu quả. Ở vùng đất còn nhiều khó khăn, đồng chí đại diện cho tập thể tiên tiến thực hiện Cuộc vận động ở Ðảng bộ huyện Sông Hinh (Phú Yên) nêu rõ hai cách học, ba cách làm và bốn hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động. Ðó là tổ chức học tập các bài viết của Bác từ huyện tới cơ sở, học thường xuyên, học trong các buổi chào cờ sáng thứ hai hằng tuần; đưa nội dung Cuộc vận động và sinh hoạt trong các ngày đại đoàn kết ở khu dân cư; các gia đình đều treo ảnh Bác Hồ và Di chúc của Người. Cách làm là chọn những việc yếu để khắc phục; thực hiện công khai dân chủ và thực hành chất vấn trong Ðảng thường xuyên; lãnh đạo huyện phải xuống xã, lãnh đạo xã phải xuống thôn để lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ dân,... Bài học về nêu cao tinh thần đoàn kết, "giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình", đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Ðảng từ những lời căn dặn của Bác được nhiều đại biểu đề cập và nêu rõ hiệu quả thực hiện. Ðó là đại biểu của Ðảng bộ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An); Ðảng bộ xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương); Ðại đức Thích Minh Tánh, Trụ trì chùa Tân Sơn, Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận),v.v. Là Tổ trưởng tổ thu gom rác Văn Quán, quận Hà Ðông (Hà Nội), đại biểu Nguyễn Thị Vóc nguyện học Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, yêu nghề, hết lòng giúp đỡ người khác... Ðồng chí Hảng Thị Dông, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) cũng như thương binh Nguyễn Quốc Việt ở ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Ðầm Dơi (Cà Mau) đều học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác từ những công việc hằng ngày để xây dựng gia đình, bản, làng văn hóa, mong mọi người có cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc. Ðại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quý Ðạo (Việt kiều ở Pháp) rất xúc động nói lên những tình cảm kính yêu với Bác, với quê hương đất nước đã lắng đọng bao năm, và nguyện góp phần nhiều hơn để xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp... Các đồng chí A Vử, Ðội phó vận động quần chúng Ðồn Biên phòng 713 (Kon Tum); Ðại tá Nguyễn Ðăng Giáp, Công ty 36 Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng; đại diện Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Thầy giáo Trần Tuấn Anh, Trường trung học cơ sở Bạch Ðằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; em Hoàng Thị Nga, dân tộc Tày, học sinh lớp 12 Trường phổ thông dân tộc nội trú Cao Bằng và nhiều đại biểu từ mọi miền của Tổ quốc  đã mang về cuộc giao lưu, tọa đàm nhiều câu chuyện cảm động trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.


Buổi chiều, đại diện 68 tập thể và 144 cá nhân điển hình tiên tiến đã chia thành mười đoàn đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mười cơ quan, đơn vị của Trung ương và thành phố Hà Nội.


Buổi tối cùng ngày, Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được tổ chức trang trọng tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Ðình.


Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dự và phát biểu ý kiến. Ðến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Chi, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Huỳnh Ðảm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động.


Báo cáo tóm tắt về các điển hình tiên tiến do đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, trình bày khẳng định sâu sắc thêm ý nghĩa và những kết quả to lớn của Cuộc vận động trong ba năm qua.


Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc tặng hoa và biểu trưng lưu niệm cho 68 tập thể và 144 cá nhân điển hình tiên tiến.


Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhấn mạnh:  Ba năm qua, Cuộc vận động đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, được sự tham gia hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, mà các điển hình tập thể và cá nhân được biểu dương hôm nay là những đại diện tiêu biểu...  Năm 2010, chúng ta cần thực hiện Cuộc vận động với quyết tâm cao hơn, hướng vào chủ đề trọng tâm của năm nay là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức là văn minh"; gắn với việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Ðại hội toàn quốc lần thứ XI của Ðảng. (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).


Hôm nay, 25-1, sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010.


* Chiều 24-1, các đoàn Ðại biểu điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đến thăm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động lớn với 10 cơ quan, đơn vị tại Hà Nội.


Ðoàn đại biểu các điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Bạc Liêu, Gia Lai do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Thành ủy Hà Nội. Ðoàn đại biểu các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng, Hà Nam do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Văn phòng T.Ư Ðảng. Ðoàn đại biểu Khối các cơ quan T.Ư và các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Ðiện Biên, Quảng Ninh, Ðác Nông, Ðồng Nai, An Giang do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Báo Nhân Dân. Ðoàn đại biểu các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Giang, Bình Dương, Phú Yên, Lâm Ðồng, Vĩnh Long do đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ðoàn đại biểu Ðảng ủy Công an T.Ư và các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Dương, Nam Ðịnh, Ðồng Tháp, Kiên Giang do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an  dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Ðảng ủy Công an T.Ư. Ðoàn đại biểu Ðảng ủy Quân sự T.Ư và các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Ninh Thuận, Trà Vinh do đồng chí Ðại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, dẫn đầu thăm và giao lưu với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ðoàn đại biểu các tỉnh, thành phố: Ðà Nẵng, Lai Châu, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Ðịnh, Bến Tre do đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Ðài Tiếng nói Việt Nam. Ðoàn đại biểu các tỉnh, thành phố: Ðà Nẵng, Lai Châu, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Bình Ðịnh, Bến Tre do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. Ðoàn đại biểu Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư và các tỉnh: Thanh Hóa, Lào Cai, Bắc Ninh, Kon Tum, Long An, Cà Mau do đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động  dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ðoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài và các tỉnh: Bắc Cạn, Hòa Bình, Thái Bình, Bình Thuận, Hậu Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với T.Ư Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 
 
 
                                                                                     Theo ND

Các tin khác


Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục