Đ/C Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc

Đ/C Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc

(HBĐT) - Sáng 11/3, đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, NN&PTNT, Hội Nông dân, Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo huyện Lạc Sơn đã tới thăm và làm việc với §ảng ủy, chính quyền xã Vũ Lâm về xây dựng mô hình nông thôn mới.

 

Vũ Lâm là một trong 4 xã của tỉnh được lựa chọn làm điểm xây dựng mô hình nông thôn mới. Những năm qua, với sự hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực của địa phương, bộ mặt nông thôn xã Vũ Lâm đang từng ngày đổi mới. Xã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch cho phát triển kinh tế nông nghiệp, TTCN, quy hoạch cơ sở hạ tầng. Hiện tại, hệ thống điện, đường, trường, trạm, công trình thủy lợi, chợ nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư của xã từng bước được đầu tư xây dựng kiên cố. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực với tỷ trọng nông – lâm nghiệp chiếm 55%, TTCN, kinh doanh dịch vụ 45%; thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,54%. Vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường luôn được xã quan tâm, thực hiện tốt. Năm 2003, xã đạt chuẩn về phổ cập giáo dục THCS; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 10%. Toàn xã, hiện có 7/8 thôn xóm, khu phố đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; 80% người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 70% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

Về hệ thống tổ chức CT – XH, đội ngũ cán bộ công chức, chuyên trách của xã cơ bản đạt chuẩn về trình độ văn hóa và lí luận chính trị. Đảng bộ, chính quyền, HĐND và các đoàn thể CT – XH liên tục trong nhiều năm qua đều đạt vững mạnh, đứng trong tốp đầu phong trào thi đua hàng năm của huyện.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đánh giá: Trên cơ sở những thành tựu đạt được, xã Vũ Lâm có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng mô hình nông thôn mới. Tuy nhiên, xây dựng mô hình này là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, vì vậy cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trước mắt, địa phương phải quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích và 19 tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mới để có sự đồng thuận, ủng hộ nhằm phát huy nội lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương nên quan tâm nhiều hơn tới năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm nòng cốt cho phong trào và đưa tiêu chí xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là tiêu chí phấn đấu cho cả quá trình xây dựng nông thôn mới.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Xây dựng mô hình nông thôn mới là vấn đề bức thiết phải làm để thoát khỏi tình trạng nông thôn manh mún, chậm phát triển và cũng là thực hiện Nghị quyết hội nghị T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Do đó, xã Vũ Lâm cần tập trung làm tốt các vấn đề: Xây dựng quy hoạch đi trước một bước, trong đó có quy hoạch đồng ruộng, khu dân cư, cơ sở hạ tầng, quy hoạch đảm bảo công khai có sự tham gia của người dân và hỗ trợ của Nhà nước. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị để phát huy nội lực, thế mạnh của địa phương. Quan tâm tới công tác GD – ĐT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Xã cần phát huy thế mạnh trong phát triển KT – XH, trong đó coi trọng sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh đầu tư thâm canh nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích cũng như quan tâm tới vấn đề tổ chức sản xuất. Xã Vũ Lâm cần tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lồng ghép với các chương trình, dự án  triển khai ở địa phương. Đặc biệt để xây dựng nông thôn mới thì nhất thiết phải quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường trong sạch.

 

                                                                        Hoàng Nga

 

Các tin khác


Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài 2: Bản anh hùng ca Trường Sơn

Trong số hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn huyền thoại, nữ chiến sỹ chiếm số lượng trên 10%, lúc cao nhất có gần 2 vạn nữ chiến sỹ. Nhiều cô gái ra trận đã hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi, với những ước mơ, dự định còn dang dở.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục