Xây dựng Nhà văn hóa khu tái định cư cho 2 xã Tân Mai, Phúc Sạn
(HBĐT) - Từ năm 2006 đến nay, tỉnh ta đã triển khai thực hiệ nhiều chương trình dự án ổn định bố trí theo Quyết định 193/QĐ-TTG ngày 24/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Năm 2008 mưa lớn kéo dài gây vết nứt dài khoảng gần 3 km sau làng Ong I, xã Nam Phong ( Cao Phong) làm nhiều gia đình bị nứt nhà, bà con nhân dân lo lắng. Dự án có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng thực hiện ổn định dân cư tại chỗ cho 46 hộ đã cơ bản hoàn thiện với cơ sở hạ tầng khá đồng bộ bao gồm điện sinh hoạt, đường giao thông, nhà văn hóa đã di chuyển được 46 hộ dân trong xóm đến tái định cư trước mùa mưa lũ năm 2010. Dự án Khu tái định cư Piêng Sa- xã Đồng Bảng, Mai Châu, san lấp mặt bằng khu vực sát đường QL 6 diện tích khoảng 1,5 ha đã xây dựng 1 lớp mẫu giáo, 1 công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy, đường giao thông nội bộ, di chuyển 39 hộ dân trước mùa mưa lũ.
Ông Nguyễn Ngọc Quân, Chi Cục trưởng Chi cục PTNT cho biết: Những năm gần đây, thiên tai gây hậu quả nặng nề cho tỉnh ta. Tổng giá trị thiệt hại về kinh tế do mua lũ gây ra trên địa bàn trong vòng 3 năm (2007-2009) là trên 355 tỷ đồng làm 27 người chết và mất tích. Trong đó đã xuất hiện nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao như Tân Mai, Phúc Sạn, Piềng Sa- Đồng Bảng ( Mai Châu); xóm Ong ( Nam Phong- Cao Phong), Sống Chanh (Vĩnh Đồng- Kim Bôi)... Theo số liệu quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2015, nhu cầu cần bố trí dân cư trên địa bàn là 13.867 hộ. Trong đó, ổn định dân cư tại chỗ và xen ghép trên địa bàn xã 11.813 hộ, bố trí tập trung trên địa bàn huyện, tỉnh 2.054 hộ.
Tỉnh ta phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc Quyết định 193 của Thủ tướng Chính phủ. Theo số liệu quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn, giai đoạn 2007-2015 là 13.867 hộ bằng hình thức tập trung, xen ghép và ổn định tại chỗ, đặc biệt là 6328 hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai. Qua 3 năm, tỉnh đã thực hiện 11 dự án và đã bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho 1.122 hộ, trong đó năm 2007 là 186 hộ, năm 2008 335 hộ, năm 2009 là 601 hộ. Đặc biệt đã di chuyển 130 thuộc 2 xã Tân Mai, Phúc San chuyển đến nơi mới tại huyện Lạc Sơn và Yên Thủy. Tất cả các hộ được bố trí đều là thuộc vùng bị ảnh hưởng của thiên tai và đặc biệt khó khăn. Tỉnh cũng đã lồng ghép các nguồn vốn, dự án để ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất cho người dân vùng thiên tai, bước đầu đạt kết quả khá tốt. Đối với cơ sở hạ tầng tái định cư đều được áp dụng theo tiêu chí nông thôn mới. Riêng đối với dự án TĐC Tân Mai, Phúc Sạn được đánh giá là “điểm mẫu” về xây dựng hạ tầng nông thôn mới.
Tại hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là làm tốt công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch và lập các dự án đầu tư, trên cơ sở lấy ý kiến người dân.Huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án xây dựng các điểm TĐC đồng bộ. Theo chỉ đạo của T.Ư, tỉnh đang triển khai các bước tiếp theo của Chương trình 193. Riêng đối với các điểm TĐC, tỉnh đang chỉ đạo thực hiện phương châm “ cầm tay chỉ việc” hướng dẫn cho nông dân cách thức sản xuất, hỗ trợ chuyển giao KHKT, chú trọng chuyển đổi ngành nghề cho nông thôn, bảo đảm cuộc sống lâu dài bền vững cho người dân đến tái định cư.
Lê Chung