Bà con nông dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) chăm sóc lúa mùa theo khung thời vụ.
(HBĐT) - Đảng bộ xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) hiện có gần 200 đảng viên sinh hoạt tại 24 chi bộ. Nhiệm kỳ 2005 2010, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của huyện và tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn vươn lên tạo được những dấu ấn quan trọng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.
Ông Bùi Quang Thái, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc cho biết: Để khai thác lợi thế nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nâng cao đời sống cho người dân, Đảng bộ xã xác định trước hết cần xây dựng, củng cố công tác chính quyền, đoàn thể, xây dựng Đảng. Từ đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình thực tế của địa phương. Với phương châm bám sát cơ sở, Đảng bộ xã đã lãnh, chỉ đạo và vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng vụ, trồng những cây con có giá trị kinh tế cao như đầu tư thâm canh đưa giống mới ngăng suất cao vào sản xuất, trồng các loại cây ngô lạc, đậu, mía tím, dưa hấu, bí xanh… Đồng thời, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và ngành chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt…cho nhân dân. Sản lượng lương thực hàng năm của xã đều tăng, năm 2010 ước đạt gần 3.000 tấn, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết.
Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi trên địa bàn xã ngày càng phát triển và có nhiều mô hình tiên tiến như nuôi trâu, bò đàn, thả cá, nuôi gia cầm, ong mật…Xã hiện có hơn 1.200 con trâu, bò, duy trì đàn lợn thường xuyên hơn gần 2.400 con và trên 5.000 con gia cầm. Từ việc khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá, đời sống của nhân dân trong xã ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 9,5 triệu đồn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2005 là 37%, đến năm 2009 giảm xuống còn 28%.
Tinh thần tự phê bình và phê bình trong từng đảng viên được phát huy đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động, từng bước nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Qua phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, 79% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, còn lại là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ nhiều năm liền được đánh giá là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Hoàng Huy