Xã Khoan Dụ đẩy mạnh việc phát triển ngành, nghề, dịch vụ tạo việc làm cho 500 lượt người lao động/tháng.
(HBĐT) - Đồng chí Đinh Công Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ chia sẻ về công cuộc “xoá đói, giảm nghèo” ở địa phương mình: “Nếu như năm 2005, số hộ nghèo của xã còn chiếm 14%, thì đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 6,4%. So với trước đây, đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây đã đổi thay nhiều lắm”.
Xã hiện có 825 hộ với 3.349 nhân khẩu. Toàn xã có tới 90% số hộ theo đạo Thiên chúa giáo. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ xã đã cụ thể hoá, gắn với điều kiện thực tế của hoàn thành, từng bước giải quyết “bài toán” giảm nghèo một cách thiết thực nhất. Để hoàn thành công cuộc này, các cấp uỷ, chính quyền nơi đây đã phát huy tinh thần đoàn kết; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2005-2010) vào cuộc sống. Muốn thoát nghèo cần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phù hợp với điều kiện và xu thế hiện nay. Bên cạnh đó, xã đã có những tác động tích cực để khơi dậy trong cộng đồng ý chí thoát nghèo, đức tính cần cù, chịu khó và sự năng động của người dân. Xã quan tâm đến việc phát huy nội lực của các hộ, đồng thời tranh thủ được những hỗ trợ của huyện (về giống, phân bón), nguồn vốn từ các ngân hàng (hàng năm xã có số dự nợ lên tới 20 tỷ đồng) trong phát triển kinh tế. Hàng năm, xã đều tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật ( 5-7 lớp/năm); tuyên truyền để nhân dân đưa giống ngô lai, lúa lai vào thâm canh; đẩy mạnh phát triển ngành nghề phụ, tạo việc làm cho bà con. Các đoàn thể như Hội nông dân, hội phụ nữ… xây dựng các mô hình làm điểm hay về giống ngô lai, trồng rau sạch. Đến thời điểm này, trong 60% số hộ dân của toàn xã làm nghề nông, nhiều hộ dân có trình độ cao về thâm canh, tăng năng suất. Vì thế, năng suất cây trồng của Khoan Dụ nhiều năm qua khá ổn định. Năng suất lúa vụ chiêm luôn đạt 60-65 tạ/ ha (xã có 273 ha lúa/năm), vụ mùa cũng vươn lên 45-50 tạ/ha. Trong khi năng suất ngô (3 vụ) cũng đạt ở mức 54 tạ/ha.
Bên cạnh việc không ngừng áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật trên đồng ruộng, nhiều hộ dân nơi đây đã tiếp cận nhanh với phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Về vấn đề này, đồng chí Đinh Công Tiến cho biết: “Xã chúng tôi đã từng mầy mò làm mây tre, đan, nhưng chưa thành công… Từ đó, nhiều hộ đã có những tìm tòi mới để có thêm ngành nghề phụ, có được thu nhập đáng kể”. Hiện nay, xã có 12 lò gạch, cùng các điểm sơ chế lâm sản thu hút hàng trăm lượt lao động/năm (một tháng có khoảng 500 lượt lao động có thêm việc làm). Tại điểm khai thác đá của mình, ông Vũ Thanh Đài (thôn Hoàng Đồng) cho biết: Riêng cơ sở khai thác đá của chúng tôi, mỗi năm đã thu hút hơn 100 lượt lao động lúc nông nhàn. Mức thu nhập của họ đã được khoảng 2,5 triệu đồng/người/tháng. Các hộ như Trương Văn Bình (thôn Hoàng Đồng), Vũ Thanh Nghị (Liên Sơn), Vũ Thanh Mai... cũng là điển hình tốt về phát triển kinh tế hộ, tạo được việc làm cho nhiều người.
Với những cố gắng đáng kể đó, hiện nay, mức thu nhập bình quân của xã đạt 12 triệu đồng/người/năm (năm 2009, đạt mức thu 11 triệu đồng/người/năm). Bộ mặt nông thôn mới đã được cải thiện đáng kể. Số hộ còn nhà tạm đã giảm đáng kể. Số hộ có ti vi đã đạt 95%; 6/6 thôn là “làng văn hoá” và đều có nhà văn hoá. 4 cơ quan trên địa bàn cũng đạt các tiêu chí của “đơn vị văn hoá”. Nổi bật nhất trong xã là xóm Hoàng Đồng, với sự đồng đều về bước phát triển của các hộ, cùng xu hướng phát triển (phát triển mạnh thương mại, dịch vụ). Hiện nay, 100% số hộ trong xóm có nhà xây; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chiếm 4%./.
Văn Tưởng