(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, nhiều sở, ngành, đơn vị đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trong tỉnh.

 

* Gần 2.800 suất quà Tết cho người nghèo.

 

Vừa qua, UBMTTQ tỉnh đã trích từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” năm 2010 số tiền 102 triệu đồng tặng 340 suất quà Tết cho hộ nghèo trong tỉnh, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.  

 

* Thăm và tặng quà Tết gia đình chính sách huyện Kỳ Sơn.

 

Ngày 24/1, đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVBTV, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà hộ gia đình chính sách huyện Kỳ Sơn. Tham gia đoàn có đại diện UBMTTQ tỉnh, Huyện uỷ và các ban, ngành đoàn thể huyện Kỳ Sơn.

 

   

Đồng chí Hoàng Thị Chiển, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ trao quà cho gia đình thương binh Đinh Văn Hiếm, xóm Trung Mường, xã, Yên Quang (Kỳ Sơn).

 

Đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết gia đình ông Nguyễn Xuân Nội, xóm Mom, xã Phú Minh. Ông Nội 58 tuổi, thương binh hạng 1/4, tham gia kháng chiến năm 1972, bị thương tại chiến trường Campuchia, xuất ngũ năm 1984. Đoàn cũng đã thăm, chúc Tết gia đình ông Đinh Văn Hiếm (xóm Trung Mường – Yên Quang). Ông Hiếu là thương binh hạng ¾, tham gia kháng chiến chống Mỹ năm 1965 tại chiến trường thượng Lào và bị thương tại đây, năm 1979 xuất ngũ trở về địa phương.

 

Thay mặt đoàn, đồng chí Hoàng Thị Chiển thăm hỏi sức khoẻ, động viên, chúc mừng năm mới đến hai gia đình chính sách và tặng mỗi gia đình suất quà trị giá 500.000 đồng.

 

Tính đến nay, toàn huyện Kỳ Sơn có 688 gia đình chính sách người có công với cách mạng. Thực hiện chủ trương chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, huyện Kỳ Sơn đã trích nguồn quỹ từ ngân sách huyện trao tặng 688 suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

 

Ngày 24/1, đoàn công tác Báo Hoà Bình do đồng chí Đinh Văn Ổn, TUV, Tổng Biên tập dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Đảng bộ và nhân dân xã Vầy Nưa ( Đà Bắc) nhân dịp Tết Nguyên đán 2011.

 

   

Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình tặng quà nhân dân xã Vầy Nưa ( đà Bắc) nhân dịp Tết Nguyên đán 2011.

 

Thực hiện sự phân công của UBND tỉnh về giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn vùng 135 trong tỉnh, 4 năm qua, Báo Hoà Bình đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ xã Vầy Nưa tạo bước chuyển mới trong việc định hướng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH.

 

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2011, Báo Hoà Bình đã tặng 13 suất quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách góp phần sẻ chia tình cảm, vật chất và tinh thần để người dân đón Tết được sung túc hơn.

 

Năm 2010, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vầy Nưa đã có nhiều nỗ lực vươn lên hoàn thành 15 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ, HĐND xã đã đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên một bước, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33%. Thu nhập bình quân đạt 8,2 triệu đồng/ người/ năm. Theo khảo sát của xã, trong Tết Tân Mão 2011 xã không còn hộ đặc biệt khó khăn bị đứt bữa trong ngày Tết; Tình hình chính trị, TTATXH được giữ vững, bà con phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.    

 

* Ngày 24/1, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà tại xã Nuông Răm, huyện Kim Bôi.   

 

Tại trụ sở UBND xã Nuông Dăm, đoàn đã nghe Đảng uỷ, UBND xã Nuông Dăm đánh giá kết quả tình hình KT-XH năm 2010, định hướng nhiệm vụ năm 2011; tham góp ý kiến vào kế hoạch phát triển KT – XH, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Đảng bộ xã.

 

    

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh tặng quà hộ nghèo xóm Dăm Thượng, xã Nuông Dăm (Kim Bôi).

 

Năm trong chương trình thăm, chúc Tết xã nghèo Nuông Dăm, cục Thuế tỉnh đã đến thăm, tặng 5 suất quà cho đối tượng người già, tàn tật, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 5 xóm, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng bao gồm quà Tết, chăn ấm, 10 kg gạo và tiền mặt.

 

Ngày 24/1, Công ty CP bất động sản An Thịnh Hòa Bình đã tổ chức trao tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Lương Sơn. Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy huyện Lương Sơn; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, các ban, ngành của huyện Lương Sơn.

 

     

Lãnh đạo Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình trao quà và thăm hỏi hộ nghèo Nguyễn Đình Tiến, xóm Đồng Gội xã Hòa Sơn (Lương Sơn).

 

Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình là nhà đầu tư một số dự án lớn trên địa bàn như: Khu công nghiệp Lương Sơn với quy mô 230 ha, trong đó đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai thu hút đầu tư hiệu quả; dự án khách sạn 4 sao An Thịnh Hòa Bình với tổng vốn đầu tư 240 tỷ đồng, dự án Khu đô thị Cảng chân Dê- TP Hòa Bình vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Lãnh đạo Công ty đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao quà và tiền cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Hòa Sơn, chúc các gia đình khắc phục khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

 

Ông Vũ Duy Bổng, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh, công ty luôn chú trọng tới các hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền đóng góp lên tới hàng tỷ đồng. Trong dịp tết Tân Mão năm 2011, công ty đã trích quỹ phúc lợi 400 triệu đồng tặng quà cho 1.000 hộ nghèo, gia đình chính sách trong tỉnh (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) và ủng hộ giúp 5 gia đình xây dựng nhà ở.

 

* Trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ người nghèo đón Tết, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã ủng hộ hàng trăm suất quà hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách. Trong đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh tặng 470 suất, Đài PTTH tỉnh 25 suất, Báo Hoà Bình 13 suất, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi 65 suất, Hội Phật giáo tỉnh 500 suất, Cục thuế Tỉnh 5 suất, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Năng lượng Hoàng Sơn 204 suất, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ 183 suất, Công ty Cổ phần đầu tư An Thịnh 1.000 suất với tổng số tiền 840 triệu đồng.

 

 

                                                           Nhóm phóng viên thực hiện

 

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục