KCN Lương Sơn khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư.

KCN Lương Sơn khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư.

(HBĐT)- Nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, UBND huyện Lương Sơn vừa ra Quyết định số 115/QĐ –UBND về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2010 – 2015) với mục tiêu tổng quát kế hoạch 5 năm là: “Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ; CN-TTCN, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình XĐGN, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, TTATXH.”

 

Theo đó, Kế hoạch hành động của UBND huyện đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Thu hút đầu tư và quy hoạch vùng; bước đầu hình thành vùng động lực kinh tế và ngành kinh tế mũi nhọn; đảm bảo phát triển ổn định nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt tại những vùng ngoài vùng động lực, đảm bảo an ninh lương thực, từng bước xây dựng và củng cố mô hình nông thôn mới; tiếp tục phát triển VH – XH, thực hiện công tác XĐGN, đảo bảo an sinh xã hội; giữ vững QP – AN, TTATXH.

 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và mục tiêu tổng quát kế hoạch 5 năm đề ra, tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của UBND huyện Lương Sơn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chức năng có trách nhiệm tham mưu xây dựng 14 chương trình hành động cho từng lĩnh vực về phát triển ngành công nghiệp, du lịch, thương mại, vận tải, viễn thông, nông nghiệp – nông dân – nông thôn, lĩnh vực GD&ĐT, việc làm, XĐGN, y tế - CSSK, VH – TT và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, BVANTQ trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, Kế hoạch hành động cũng xây dựng kế hoạch thực hiện 60 chương trình, dự án thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực KT – XH của huyện. Đặc biệt được tập trung nhiều vào các dự án xây dựng, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống các tuyến đường giao thông, chương trình, kế hoạch về thu hút đầu tư… nhằm đưa Lương Sơn sớm khẳng định được vị thế là vùng động lực, vùng trọng điểm của tỉnh.

 

                                                                                 Hoàng Nga

 

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục