Gia đình anh Bùi Văn Hào, xóm Bãi Xe, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã xây được ngôi nhà trị giá trên 35 triệu đồng từ hỗ trợ 8 triệu đồng theo Chương trình 167 và nhân dân, họ hàng giúp đỡ ngày công lao động.

Gia đình anh Bùi Văn Hào, xóm Bãi Xe, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã xây được ngôi nhà trị giá trên 35 triệu đồng từ hỗ trợ 8 triệu đồng theo Chương trình 167 và nhân dân, họ hàng giúp đỡ ngày công lao động.

(HBĐT) - Đảng bộ xã Nam Thượng có 11 chi bộ với 176 đảng viên. Năm 2010, Đảng bộ xã đạt danh hiệu TCCSĐ trong sạch - vững mạnh tiêu biểu, đơn vị dẫn dầu trong công tác xây dựng Đảng của huyện Kim Bôi.

 

Đồng chí Bùi Văn Hinh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Năm 2008, Đảng bộ chỉ đạt hoàn thành nhiệm vụ bởi có một đồng chí trong BCH Đảng bộ vi phạm pháp luật. Đảng bộ đã nghiêm túc kiểm điểm đề nghị cấp trên khai trừ ra khỏi Đảng và kiện toàn lại đội ngũ. Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn đội ngũ từ BCH Đảng bộ đến các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Đồng thời, quy hoạch đội ngũ cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng kế cận cho nhiệm kỳ sau, chú ý cả về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn. Đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Đến nay, 100% cán bộ xã có trình độ từ sơ cấp lý luận chính trị và trung cấp chuyên môn trở lên, trong đó, gần 50% có trình độ đại học hoặc đang theo học đại học. Trong phạm vi trách nhiệm, nhiều đồng chí đảng viên đã đề xuất được nhiều sáng kiến hay trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tham mưu tốt trong lĩnh vực mình phụ trách; gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Việc đánh giá, phân loại đảng viên căn cứ vào hiệu quả phong trào hoạt động nơi được giao phụ trách.

 

Cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, Đảng bộ quan tâm chăm lo xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đoàn kết giữa Đảng với dân, tạo thành khối thống nhất chặt chẽ. Thực hiện nghiêm túc phê bình, tự phê bình và công tác kiểm tra Đảng, tạo được lòng tin trong nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Dân chủ ở cơ sở được phát huy, nhân dân được thông báo, bàn bạc công việc với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tiêu biểu cho vấn đề này là phong trào làm đường GTNT với trên 70% đường xóm được bê tông, việc xây dựng nhà 167 và dồn điền đổi - thửa thành công ở xóm Bãi Xe… Từ những biện pháp tích cực trên, năm 2009, Đảng bộ xã đã vươn lên đạt TCCSĐ trong sạch - vững mạnh. Năm 2010, qua phân loại có 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11/11 chi bộ đạt TSVM và TSVM tiêu biểu. 

 

Từ việc xây dựng được tổ chức Đảng vững mạnh, Đảng bộ đã đề ra được những nghị quyết chuyên đề về phát triển KT-XH, QP-AN sát thực tế. Những nghị quyết về sản xuất vụ đông, xây dựng làng văn hóa, địa bàn không có ma túy… đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả cao. Nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ KHKT, đưa giống mới vào sản xuất, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Vụ đông đã trở thành vụ chính thứ 3 trong năm với những loại cây có giá trị kinh tế như ngô ngọt, dưa chuột… Lĩnh vực TTCN, dịch vụ được tạo điều kiện phát triển, mở rộng với những ngành nghề như sản xuất VLXD, đồ mộc, kinh doanh vận tải, bán hàng tại chợ trung tâm cụm xã… đem lại giá trị trên 23 tỉ đồng. Các chỉ tiêu cơ bản của năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 8,51 triệu đồng; bình quân lương thực đạt gần 600 kg/người; 87% số hộ được công nhận là gia đình văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,94%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Xã duy trì hoạt động của 2 CLB TDTT, đặc biệt là không có người nghiện ma túy.

 

                                                                          

                                                                                  Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục