Đ/C Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.
(HBĐT) - Ngày 15/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2011 – 2015. Các đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bích San – Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đến dự và chúc mừng đại hội. Tham dự Đại hội có hơn 100 đại biểu đại diện cho 11.000 hội viên.
Báo cáo trình Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội đã không ngừng được xây dựng lớn mạnh về lực lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 12 Hội thành viên (tăng 7 Hội so với khi thành lập). Trong đó có nhiều Hội phát triển mạng lưới đến tận xã, phường, thị trấn như Hội Đông y. Các Hội thành viên đã tích cực đi đầu trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống xã hội. Nhiều đề tài phát triển kinh tế như: trồng thử nghiệm các loại giống mới, khắc phục địa hình canh tác…được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, các Hội thành viên còn quan tâm đến lĩnh vực văn hoá - xã hội như thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em nghèo (Tân Lạc), xuất bản cuốn sách “Thung lũng mặt trời” nêu gương sáng những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi… Hội khoa học Lâm nghiệp, Hội Y dược, Hội Đông y, Hội Sử học…là các hội thành viên tiêu biểu đã có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu, biên soạn thành công, có tính ứng dụng và hiệu quả cao.
Nhiệm kỳ 2005 – 2010, Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên đã có những nỗ lực phấn đấu đạt được những bước phát triển nhất định trong việc mở rộng tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ khoa học và công nghệ tham gia đóng góp vào công cuộc phát triển KT – XH của tỉnh. Liên hiệp Hội cũng đã thực hiện hiệu quả các mặt công tác khác….
Báo cáo tại Đại hội cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế và ghi nhận những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội trong thời gian tới.
Nhiệm kỳ 2011 – 2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các Hội thành viên đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức KH-KT, công nghệ. Tích cực phối hợp với các sở, ngành vận động trí thức tham gia vào các hội KH – KT, phấn đấu từ nay đến năm 2015 có ít nhất 6 hội mới được thành lập. Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, vận động đông đảo trí thức tâm huyết, có trình độ lý luận, thực tiễn chuyên sâu tích cực nghiên cứu - ứng dụng tiến bộ KH – KT vào sản xuất…
Đại hội, đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh gồm 29 thành viên; ông Nguyễn Ngọc Hồng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội.
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ghi nhận những nỗ lực của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên trong nhiệm kỳ qua trong phát huy vai trò đội ngũ trí thức tham gia phát triển KT – XH của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên cần tập trung triển khai thực hiện “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước” và “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”. Tăng cường việc đổi mới phương thức hoạt động để thu hút đông đảo các tầng lớp cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Trước mắt, Ban Chấp hành khóa mới cần cụ thể hoá các chương trình, kế hoạch hoạt động để nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động nề nếp, đạt kết quả cao.
Nhân dịp này, Hội đồng TW Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao 39 huy chương vì sự nghiệp xây dựng Hội Khoa học và Kỹ thuật cho các cá nhân của tỉnh.
Dương Liễu