Hội CCB xóm Gò Đối, xã Lạc Hưng (Yên Thuỷ) tổ chức học tập nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội CCB xóm Gò Đối, xã Lạc Hưng (Yên Thuỷ) tổ chức học tập nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(HBĐT) - Ông Bùi Huy Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Thuỷ cho biết: Để Hội CCB huyện không ngừng lớn mạnh và luôn duy trì thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, BTV Hội đã đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển Hội. Trong đó, xác định đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng với đội ngũ hội viên CCB là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

 

Hội đã tiến hành nhiều hoạt động như học tập nghiên cứu  các nghị quyết của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề đạo đức cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh, kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, để từng hội viên hiểu kỹ và trở thành hạt nhân tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong cộng đồng dân cư. Các cơ sở Hội thường xuyên phát động các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng cơ sở Hội trong sạch - vững mạnh, phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, xây dựng gia đình CCB văn hóa đến các chương trình thi đua giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói - giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Do không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức, thực hiện phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng điển hình; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và thực hiện công tác thi đua - khen thưởng phù hợp với nhiệm vụ của Hội nên các phong trào thi đua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, Hội CCB huyện đã từng bước xây dựng Hội vững mạnh với hơn 3.000 hội viên, sinh hoạt ở 20 cơ sở Hội xã, thị trấn và hội CCB khối cơ quan. Trong đó có 100% tổ chức Hội đạt TS-VM và vững mạnh xuất sắc, gần 70% CCB đạt hội viên gương mẫu, 75% hội viên đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 

Để động viên các hội viên tích cực tham gia phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện kinh tế gia đình, Hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất, đóng góp ngày công lao động, giúp vật liệu tại chỗ để xóa nhà tạm cho hội viên; phối hợp với Trung tâm KN-KL tỉnh, Trạm KN-KL huyện và hội nông dân cơ sở tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT vào sản xuất, tạo điều kiện cho hội viên tham gia hội thảo đầu bờ về giống cây trồng, chăn nuôi... Nhờ đó, hầu hết các CCB đã bám sát vào các chương trình kinh tế trọng điểm của xã, huyện để phát triển sản xuất, với các mô hình kinh tế tổng hợp đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Theo thống kê, hiện nay, tỷ lệ hội viên có đời sống khá, giàu đạt 56,7%, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm xuống còn 5,2%, không còn hộ hội viên đói.

 

Bằng nhiều biện pháp cùng với các hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả cao, các phong trào do các cấp hội CCB huyện Yên Thủy phát động ngày càng đi vào chiều sâu, tổ chức Hội các cấp không ngừng được củng cố vững mạnh.

 

 

                                                                           Hoàng Huy

 

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục