Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
(HBĐT) - Ngày 19/7, UBND tỉnh đã họp Ban chỉ đạo diễn tập ứng cứu sự cố vỡ đập và sơ tán dân hạ du tỉnh Hòa Bình và diễn tập Khu vực phòng thủ Sở NN&PTNT bảo đảm cho KVPT gắn với PCLB,TKCN và bảo vệ rừng năm 2011. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Các thành viên BCĐ đã thông qua các kế hoạch diễn tập. Trong đó, kế hoạch diễn tập “Ứng cứu sự cố vỡ đập và sơ tán dân vùng hạ du năm 2011 tỉnh Hòa Bình” đặt tình huống: mưa to, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về hồ Thống Nhất (TP Hòa Bình) làm vỡ đập cuốn trôi một số hộ dân, làm vỡ các bè cá, một số người dân gặp nạn, cần tổ chức ứng cứu kịp thời; đồng thời cần khẩn trương sơ tán 40 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu thuộc xóm Hạ Sơn, xã Thống Nhất. Ban chỉ đạo tổ chức họp khẩn cấp triển khai đồng thời các phương án ứng cứu sự cố tràn đập và sạt lở mái đập hồ Thống Nhất, cứu các hộ dân bị lũ cuốn trôi và sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đối với kế hoạch diễn tập Sở NN&PTNT bảo đảm cho KVPT gắn với PCLB&TKCN, bảo vệ rừng năm 2011, địa điểm diễn tập được xác định: phần thực binh là ứng cứu sự cố vỡ đập, sơ tán dân hạ du tại hồ Thống Nhất (TP Hòa Bình); tổ chức huy động và chỉ huy các lực lượng tham gia làm đường, khắc phục hậu quả lũ bão từ xã Quyết Chiến, xã Ngổ Luông (Tân Lạc) đi xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn); thực hành 1 buổi xử án các bị can vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tại xã Ngọc Sơn. Theo kế hoạch, 2 cuộc diễn tập sẽ tiến hành kề cận, vào khoảng trung tuần tháng 8/2011. Cuộc diễn tập “Ứng cứu sự cố vỡ đập và sơ tán dân hạ du năm 2011” do UBND tỉnh phối hợp với Bộ NN&PTNT làm điểm, rút kinh nghiệm cho các địa phương trên toàn quốc.
Tại buổi họp, các thành viên Ban chỉ đạo và địa phương đã phát biểu, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, phân công, chuẩn bị, bổ sung cho các kế hoạch diễn tập nhằm phát huy hiệu quả và đáp ứng yêu cầu.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến và cho rằng: Hai cuộc diễn tập được tiến hành đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thực hiện mục tiêu hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết 28/NQ-BCT ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “ Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và các chương trình hành động của tỉnh trong bảo đảm KVPT, phát triển KT-XH. Nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoach chỉ huy, điều hành khi địa phương chuyển vào các trạng thái quốc phòng; thực hành và vận dụng phương châm “4 tại chỗ” để xử lý những thảm họa thiên tai, lũ bão làm cơ sở điều chỉnh bổ sung phương án kế hoạch hiệp đồng lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ PCLB&TKCN. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác về quốc phòng, sẵn sàng ứng phó với khả năng xảy ra mưa lũ lớn, đặc biệt là các sự cố hồ đập; nâng cao trách nhiệm trong phòng- chống thiên tai và bảo vệ rừng; kết hợp với huy động lực lượng tham gia làm các công trình hạ tầng, góp phần phát triển KT-XH, cải thiện đời sống dân sinh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các thành viên BCĐ, các ngành, địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức rà soát, bổ sung xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, sát với thực tế nhằm thực hiện tốt mục tiêu của các kế hoạch đã đề ra.
Lê Chung