Các đồng chí: Trần Văn Hoàn, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; Đinh Văn Dực, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trò chuyện, động viên nhân dân xóm Đồng Chụa trong ngày hội.

Các đồng chí: Trần Văn Hoàn, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; Đinh Văn Dực, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trò chuyện, động viên nhân dân xóm Đồng Chụa trong ngày hội.

(HBĐT) - Ngày 10/11, xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết các dân tộc và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Đến dự và chia vui có các đồng chí Đinh Văn Dực, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Trần Văn Hoàn, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân xóm Đồng Chụa.

 

Trong năm qua, nhân dân xóm Đồng Chụa đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo chi bộ hăng hái thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo; tích cực hưởng ứng các phong trào chung ở khu dân cư, thực hiện hiệu quả cuộc động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Xóm hiện có 157 hộ với 740 nhân khẩu. 100% hộ gia đình và các tổ chức đoàn thể trong xóm đã đăng ký thi đua thực hiện 6 nội dung CVĐ. Kết quả bình xét năm 2011 có 130 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Bình quân thu nhập đầu người đạt 15 triệu đồng/năm, xóm còn 10 hộ nghèo. Trong năm, Ban công tác mặt trận đã vận động nhân dân hỗ trợ ngày công xây dựng được 2 nhà “đại đoàn kết” trị giá trên 70 triệu đồng, vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được gần 1 triệu đồng.

 

Tại ngày hội, Ban CTMT xóm đã khen thưởng 5 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào chung của xóm, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2012 và tổ chức giao lưu thể thao giữa các tổ chức đoàn thể.

 

* Ngày 10/11, Ban công tác mặt trận xóm Trung Mường I, xã Yên Quang (Kỳ Sơn) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, huyện Kỳ Sơn và đông đảo người dân xóm Trung Mường I.

 

Đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVBTV TỈnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân xóm Trung Mường I.

 

Hiện nay, xóm Trung Mường I có 190 hộ, 776 khẩu. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đời sống người dân xóm Trung Mường I ngày càng phát triển. Thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/người năm. Xóm không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 12,6% (tiêu chí mới). Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%. Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, hàng năm, 100% hộ gia đình của xóm đăng ký thi đua với 6 nội dung của CVĐ. Năm 2011, xóm có 145 hộ đạt gia đình văn hóa; chi bộ luôn trong sạch - vững mạnh, các ngành, đoàn thể luôn đạt tiêu biểu, xuất sắc…

 

Tại ngày hội, xóm đã biểu dương, khen thưởng gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; phát động CVĐ năm 2012 và ký giao ước thi đua giữa các KDC, Hội, đoàn thể, hộ gia đình.

 

* Ngày 10/11, hơn 200 đại biểu đại diện cho 281 hộ gia đình của KDC phố Cháy, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tới dự có đồng chí Bùi Đức Sòn, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQ tỉnh và huyện Lạc Sơn.

 

Đồng chí Bùi Đức Sòn, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân phố Cháy trong ngày hội.

 

Trong những năm qua, cộng đồng KDC phố Cháy luôn sống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất cây trồng, vật nuôi, mở rộng kinh doanh, đầu tư phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả thông qua các CVĐ ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, đồng bào bị thiên tai, bão lụt. ANCT – TTATXH trong KDC được giữ vững. Đến nay, toàn KDC phố Cháy có trên 50 % số hộ có kinh tế khá trở lên, số hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập bình quân đầu người đạt 11,8 triệu đồng/năm, đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2011, qua bình xét có 195 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Năm 2012, phố Cháy phấn đấu có 80 hộ gia đình văn hoá; hạ tỷ lệ nghèo từ 9,6% xuống còn 7%.

 

Tại ngày hội, UBND xã Liên Vũ đã tôn vinh và khen thưởng những gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2011 và trao giấy chứng nhận gia đình văn hoá 3 năm liền cho 13 hộ gia đình trong KDC phố Cháy.

 

 

                                                                      Nhóm PV

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục