Đoàn viên công đoàn xã Lạc Long mở ống tiết kiệm năm 2011 được trên 12 triệu đồng, cho 2 đoàn viên vay không lấy lãi.

Đoàn viên công đoàn xã Lạc Long mở ống tiết kiệm năm 2011 được trên 12 triệu đồng, cho 2 đoàn viên vay không lấy lãi.

(HBĐT) - Thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, BCH công đoàn xã Lạc Long (Lạc Thủy) đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể theo nội dung chuyên đề của từng năm, đồng thời phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Công đoàn xã đã xây dựng các chỉ tiêu thi đua trong học tập CVĐ gắn liền với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của từng CB-VC-LĐ. Từ đó, mỗi đoàn viên tự xây dựng kế hoạch cho bản thân, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cho mình. Từ năm 2009 đến nay, công đoàn cơ sở xã Lạc Long đã xây dựng được mô hình “thực hành tiết kiệm”, tuyên truyền, phát động mỗi đoàn viên công đoàn với phong trào thực hành tiết kiệm được cụ thể hóa bằng mô hình “Muôi lợn nhựa tiết kiệm”, hàng ngày, mỗi đoàn viên công đoàn bỏ ống tiết kiệm từ 500 đồng trở lên để hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn hoặc các gia đình chính sách của xã có hoàn cảnh khó khăn làm kinh tế, trợ giúp cho con ăn học không lấy lãi. Cụ thể, trong 3 năm (2009-2011), thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm nuôi lơn nhựa, 38 đoàn viên công đoàn xã đã tiết kiệm được trên 30 triệu đồng và chuyển cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi để phát triển chăn nuôi và hỗ trợ con em đi học. CVĐ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn thể nhân dân trong xã và từ đó đến nay đã trở thành việc làm thường xuyên của toàn thể nhân dân trong xã. Ngoài tiết kiệm nuôi lợn nhựa, vào dịp Tết, giáp hạt, các đoàn viên khó khăn còn quyên góp được trên 1,8 triệu đồng và 30 kg gạo giúp đoàn viên khó khăn và cán bộ, đảng viên đã tiết kiệm được trên 7 triệu đồng để mua gạo, mỳ chính giúp đỡ hộ nghèo ăn Tết.

 

Để CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được nhân rộng hơn nữa, bước sang năm 2012, đoàn viên cơ sở xã Lạc Long tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện tấm gương của Bác, cụ thể hóa bằng việc hiến đất xây dựng công trình phúc lợi và xây dựng NTM.

 

 

 

                                                                                  Minh Dũng

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục