Đồng chí Nguyễn Minh Quang, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011.

(HBĐT) - Sáng 5/1, Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; quán triệt và triển khai thực hiện “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI” và Quy định những điều đảng viên không được làm.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện của Uỷ ban kiểm tra TW, các đồng chí TUV, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh, ban cán sự Đảng, đảng đoàn tỉnh, các ban ngành hữu quan và đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng các cấp.

 

Hội nghị đã đánh giá về kết quả công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2011; công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra các cấp năm 2011. Cụ thể: Năm 2011, Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã có nhiều cố gắng và đạt được hiệu quả rõ nét. Cấp uỷ các cấp đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng quy định, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong chương trình đã đề ra. Nhận thức của cấp uỷ các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát ngày càng sâu sắc hơn, đặc biệt từ khi có Nghị quyết TW 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan để chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng chương trình và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra. Trong năm, UBKT các cấp đã kiểm tra được 242 đảng viên và 69 TCCS Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra được 988 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kiểm tra 72  tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp uỷ và UBKT các cấp đã giám sát 401 tổ chức và số đảng viên được giám sát là 768 đảng viên...Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; bảo đảm nguyên tắc, thủ tục và quy trình, khắc phục tình trạng đơn thư tố cáo, khiếu nại, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên từ khi mới manh nha. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT các cấp trong năm 2011 đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, ổn định tình hình chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy KT-XH phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, những hạn chế, yếu kém cũng được chỉ rõ.

 

Năm 2012, UBKT các cấp tập trung thực hiện phương hướng, nhiệm vụ: Chủ động giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và chương trình hành động các cấp; trọng tâm trước mắt là việc quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khoá XI. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 5 ( khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; chú trọng đến chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm “nội dung kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng”. Chủ động việc thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ với các Đảng đoàn, ban cán sự Đảng và các đơn vị có liên quan…

   

Tại hội nghị, đại diện Uỷ ban Kiểm tra TW đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản và những vấn đề cần nắm vững trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI và Quy định của BCH TW về những điều đảng viên không được làm.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cũng như kết quả công tác mà ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong năm 2011. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục trong thời gian tới.  Định hướng cho cấp uỷ các cấp và UBKT từ tỉnh đến cơ sở một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, đồng chí nhấn mạnh: Cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. UBKT các cấp cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ, cũng như chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; có các nhóm giải pháp tạo bước chuyển mạnh mẽ trong năm 2012, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Làm tốt công tác này, có tác dụng ngăn ngừa TCCS Đảng và đảng viên vi phạm; góp phần vào công tác xây dựng Đảng một cách hữu hiệu hơn. UBKT các cấp tiếp tục chú trọng sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành hữu quan, nhằm tạo sức mạnh đồng bộ và tổng hợp.

 

Cũng tại hội nghị, UBKT Tỉnh uỷ đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Kiểm tra Đảng năm 2012; khen thưởng 13 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2011.

                                                                         

 

                                                                           Văn Tưởng

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục