Đồng chí Giàng Seo Phử, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Lạc Sơn trò chuyện với cán bộ, nhân dân xóm Thung,  xã Quý Hoà.

Đồng chí Giàng Seo Phử, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Lạc Sơn trò chuyện với cán bộ, nhân dân xóm Thung, xã Quý Hoà.

(HBĐT) - Ngày 4/4 đồng chí Giàng Seo Phử, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã đến thăm và làm việc tại xóm Thung, xã Quý Hoà (Lạc Sơn). Tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: KH&ĐT, NN&PTNT và Ban Dân tộc tỉnh.

 

Xóm Thung thuộc vùng khó khăn nhất của huyện Lạc Sơn có 174 hộ với 910 nhân khẩu, sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp trồng lúa và hành tăm. Đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân còn nhiều khó khăn, chưa có đường rải nhựa, điện lưới quốc gia, nước sạch và trường THPT; tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60% dân số.

 

Thăm và làm việc tại xóm Thung, đồng chí Giàng Seo Phử, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phấn khởi trước tinh thần đoàn kết vượt khó vươn lên, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trong khí đang gặp phải không ít khó khăn về việc thiếu thốn các công trình hạ tầng kinh tế, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng các dự án, chương trình để đầu tư về hạ tầng kinh tế, công trình phúc lợi tại các xóm, xã vùng khó khăn, hỗ trợ người dân vốn, hướng dẫn KHKT để phát triển kinh tế, ổn định đời sống, trong đó có xóm Thung, xã Quý Hoà.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chia sẻ thêm về những khó khăn của các vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chế độ, chính sách phù hợp, hiệu quả triển khai thực hiện tại các vùng khó khăn trong tỉnh, trong đó ưu tiên đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp hạ tầng kinh tế, hỗ trợ vốn sản xuất cho nhân dân. Trước mắt, đề nghị Bộ KH&CN, UBDT quan tâm tạo điều kiện đầu tư thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời cho những xóm vùng đặc biệt khó khăn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, từng bước cải thiện cuộc sống cho nhân dân.

 

 

                                                                          Việt Lâm

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục