Mô hình trồng mía, chăn nuôi gia súc của hội viên NCT Bùi Thị Kim Cúc, ở khu 2, TT Cao Phong mỗi năm cho thu nhập gần 500 triệu đồng.
(HBĐT) - Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Cao Phong hiện có gần 3.900 hội viên, sinh hoạt ở 124 chi hội. Trong những năm qua, Hội NCT huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tích cực thực hiện phong trào thi đua Tuổi cao - gương sáng trên nhiều lĩnh vực: SX-KD, xóa đói - giảm nghèo; xây dựng tổ dân phố tự quản, tham gia hòa giải các vụ việc trong nội bộ KDC; xây dựng gia đình, KDC văn hóa; tích cực xây dựng các quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo, khuyến học, khuyến tài, nuôi dạy con cháu chăm ngoan học tập.
Ông Lâm Văn Thứ, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Cao Phong cho biết: Hội NCT huyện đã chỉ đạo Hội NCT các xã, thị trấn chú trọng việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới hội viên và gia đình của hội viên. Khuyến khích hội viên tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức về mọi mặt để từ đó phát huy nhân tố NCT trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng như trong xây dựng đời sống văn hóa - xã hội ở KDC.
Để từng bước đưa Luật NCT vào cuộc sống, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT, Hội đã tích cực tham mưu giúp UBND huyện triển khai sâu rộng Luật NCT trong toàn huyện, kết hợp với các ban, ngành tổ chức chăm sóc, thăm hỏi NCT. Hội đã lập hồ sơ khám, chữa bệnh cho NCT ở cơ sở y tế, lập danh sách cho 256 hội viên từ 80 tuổi trở lên và NCT nghèo, cô đơn không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, NCT được sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Khơi dậy các phong trào của Hội đã thu hút ngày càng đông đảo hội viên hưởng ứng. Từ đó đã xuất hiện những điển hình NCT nêu gương sáng trong CVĐ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền TS-VM, đã có 87 NCT là bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng bản, KDC tham gia vào tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải trực tiếp giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn và tham gia đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phong trào Tuổi cao nêu gương sáng xây dựng con đường mới, xây dựng làng bản, KDC văn hóa được cán bộ, hội viên NCT nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay đã có 100% gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện CVĐ “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Trong thời gian qua đã có trên 90% gia đình NCT đạt văn hóa, 75% đạt danh hiệu ông bà, cha mẹ mẫu mực.
Trong phong trào NCT làm kinh tế giỏi đã thu hút hàng trăm hội viên tham gia, trong đó nhiều hội viên được bình xét là người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Hiện, toàn huyện có 2.357 NCT trực tiếp tham gia lao động - sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh với trên 400 vườn trại do NCT làm chủ, thu hút hàng nghìn lao động tham gia. Trong quá trình lao động - sản xuất đã xuất hiện nhiều tấm gương NCT làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 50 - 500 triệu đồng/năm như gia đình Bà Bùi Thị Kim Cúc, 64 tuổi, ở khu 2, TT Cao Phong làm trang trại chăn nuôi, trồng mía, ngô, đậu tương mỗi năm thu nhập gần 500 triệu đồng. gia đình ông Trần Đức Long, 63 tuổi, xã Xuân Phong, làm trang trại chăn nuôi bò, trồng mía mỗi năm cho thu nhập trên 400 triệu đồng....
Lưu An