BCH huyện Đoàn Kim Bôi nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Kim Bôi.

BCH huyện Đoàn Kim Bôi nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Kim Bôi.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 14-15/6, Huyện Đoàn Kim Bôi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX,nhiệm kỳ 2012-2017. 202 đại biểu chính thức dự Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN luôn được quan tâm. Đặc biệt, việc triển khai có hiệu quả CVĐ “Tuổi trẻ Kim Bôi học tập và làm theo lời Bác” đã làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, ĐVTN, là điều kiện, môi trường để tuổi trẻ rèn luyện và trưởng thành. Các cơ sở Đoàn đã kết nạp 3.857 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên lên 5.148   của 46 cơ sở Đoàn, 229 chi đoàn trực thuộc. 

Phong trào “Năm xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ tổ quốc” được triển khai mạnh mẽ, sát với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Từ phong trào xuất hiện nhiều mô hình thanh niên phát triển khá, thu nhập bình quân 60 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 220 lao động đảm bảo thu nhập 2,5 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã thực sự đi vào cuộc sống với các hoạt động chủ đạo như: vận động 1.529 người tham gia hiến máu thu được 514 đơn vị máu; phối hợp tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 13.500 lượt người; tặng 5.750 cây keo giống, đóng góp 1.940 ngày công lao động giúp đỡ gia đình thanh niên nghèo, gia đình chính sách; xây dựng 8 nhà nhân ái cho hộ Cựu TNXP, hộ thanh niên nghèo; tu sửa 1.642km, mở mới 12,5km đường giao thông liên xóm; vệ sinh 245 km đường làng, ngõ xóm; nạo vét, khơi thông 173km mương bai nội đồng, san 4.330m2  mặt bằng trụ sở làm việc, khu vui chơi cho TTN; thành lập 380 đội TNXK phun thuốc trừ sâu bảo vệ mùa màng; xây dựng và thực hiện 540 công trình, phần việc thanh niên trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển KT-XH; phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh mở 62 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, tổ chức tư vấn về nghề nghiệp và việc làm cho 5.000 lượt ĐVTN; giới thiệu việc làm ổn định cho 1.680 thanh niên; phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo đạt trên 31 tỷ đồng. Thông qua việc triển khai các nguồn vốn cho vay đến nay đã có 356  hộ gia đình thoát  nghèo và gần 50% số hộ vay vốn đạt tiêu chuẩn hộ gia đình có mức sống khá trở lên, có điều kiện đầu tư  vốn vào sản xuất, kinh doanh, tham gia xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phát triển rõ nét và hiệu quả, giải quyết việc làm ổn định cuộc sống cho hơn 4.000 lao động tại địa phương... 

Trong nhiệm kỳ đã có  1.850 lượt cán bộ ĐVTN được học tập, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; 364 ĐVTN được nhận học bổng các loại; có 520 lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập được các cấp khen thưởng....  

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, mục tiêu của công tác Đoàn, phong trào TTN của huyện là: Tiếp tục nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn; đẩy mạnh công tác giáo dục, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; xây dựng lớp thanh niên Kim Bôi có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có lối sống đẹp, trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia xây dựng NTM; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển KT-XH, cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đến năm 2015 đưa huyện Kim Bôi phát triển theo hướng nông nghiệp, dịch vụ, công nghiệp... 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2012-2017 là 23 đồng chí.

 

                                                                Hồng Duyên

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục