Ông Lơ-típ Xây-pha-đin Ốc-lu Gan-đi-lốp, Đại sứ A-dec-bai-gian tại Việt Nam trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
 (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ông Lơ-típ Xây-pha-đin Ốc-lu Gan-đi-lốp, Đại sứ A-dec-bai-gian tại Việt Nam trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 15/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đại sứ các nước đến trình quốc thư.

 

Tiếp đại sứ Cộng hòa Xinh-ga-po Ưng Téc Hin (Ng Teck Hean), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu to lớn của Chính phủ và nhân dân Xinh-ga-po trên các lĩnh vực, nhất là về phát triển kinh tế, đưa Xinh-ga-po trở thành quốc gia hiện đại có nền khoa học và kỹ thuật phát triển. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Xinh-ga-po.

 

Gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Tony Tan, Chủ tịch nước đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống vừa qua, đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy triển khai những chủ trương được lãnh đạo hai Nhà nước thống nhất.

 

Chủ tịch nước đánh giá cao lãnh đạo hai nước nhất trí về nguyên tắc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Xinh-ga-po hướng tới đối tác chiến lược; hoan nghênh hai Bộ Ngoại giao xúc tiến trao đổi vấn đề này và xem xét thời điểm tuyên bố thích hợp. Đánh giá cao việc Xinh-ga-po luôn là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn Xinh-ga-po mở rộng đầu tư ở các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là các vùng đang có nhiều tiềm năng phát triển như Phú Quốc. Chủ tịch nước hoan nghênh lập trường ủng hộ của Xinh-ga-po trong vấn đề biển Đông, đề nghị hai bên phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; tin tưởng Xinh-ga-po đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN năm 2015 hòa bình, thịnh vượng, phát triển.

 

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, Đại sứ cho biết các doanh nghiệp Xinh-ga-po đặt niềm tin và khẳng định tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Đại sứ chuyển lời cảm ơn của Tổng thống Tony Tan đến Chủ tịch nước về sự đón tiếp nồng hậu trong chuyến thăm của Tổng thống đến Việt Nam. Về đầu tư tại Phú Quốc, đại sứ khẳng định sẽ trao đổi với các doanh nghiệp Xinh-ga-po để xúc tiến đầu tư vào địa phương này.

 

Hoan nghênh đại sứ Cộng hòa Ga-bông (Gabonese Republic) Giăng Rô-be Gu-lông-ga-na (Jean Robert Goulongana) nhận nhiệm kỳ công tác mới, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Ga-bông cho hòa bình ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh mong muốn Ga-bông sẽ là cầu nối giúp Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi (CEMAC). Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam sẽ nỗ lực để hỗ trợ Ga-bông cũng như các thành viên CEMAC tiếp cận thị trường ASEAN. Chủ tịch nước khẳng định tuy cách xa về địa lý nhưng hai nước đã có nhiều sự hợp tác, tin tưởng trong nhiệm kỳ đại sứ sẽ có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước, đặc biệt về thương mại.

 

Bày tỏ vui mừng được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ cho rằng, Việt Nam và Ga-bông cùng là quốc gia đang phát triển, thuộc phong trào không liên kết nên có nhiều điểm tương đồng. Đại sứ mong muốn và tin tưởng, hai nước tiếp tục tìm ra nhiều cơ chế mới trong hợp tác, tăng cường thúc đẩy quan hệ quốc gia; mong muốn được các bộ ngành Việt Nam tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

 

Chúc mừng đại sứ Cộng hòa Xi-ê-ra Lê-ôn A-bu-ba-ka Mun-ti Ka-ma-ra (Abubakarr Multi Kamara) nhận công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam và Xi-ê-ra Lê-ôn là hai nước có nhiều tiềm năng để tăng cường quan hệ hợp tác, do vậy hai bên cần phát huy tối đa những điều kiện sẵn có, tìm kiếm cơ hội, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ, chia sẻ hợp tác với Xi-ê-ra Lê-ôn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đảm bảo an ninh lương thực. Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian công tác tại Hà Nội, đại sứ tăng cường quan hệ với các bộ ngành Việt Nam để cùng đưa ra giải pháp thực hiện các chủ trương được lãnh đạo cấp cao nhất trí.

 

Đại sứ A-bu-ba-ka Mun-ti Ka-ma-ra chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp Tổng thống Xi-ê-ra Lê-ôn tới Chủ tịch nước. Khẳng định hai nước sẵn có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, đại sứ tin tưởng với kinh nghiệm công tác về ngoại giao tại Liên Hợp quốc, cá nhân đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy tăng cường đảm bảo an ninh lương thực cho Xi-ê-ra Lê-ôn, xem đây là mục tiêu hàng đầu trong nhiệm kỳ ở Việt Nam. Đại sứ khẳng định, Xi-ê-ra Lê-ôn sẽ luôn ủng hộ những quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam.

 

Tiếp đại sứ Liên bang Mai-cờ- rô- nê- xi-a (Micronesia) A-ki-li-nô Ha-rít-xơ Xu-sai-a (Akilino Haris Susaia), Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Nam Thái Bình Dương và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị với Mai-cờ- rô- nê- xi-a và các đảo quốc trong khu vực. Chủ tịch nước đề nghị ngài đại sứ quan tâm và là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Mai-cờ- rô- nê- xi-a và các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Cùng với đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp nhằm tăng cường sự hiểu biết và tìm hiểu cơ hội hợp tác, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần cố gắng ban hành nhiều văn bản hợp tác, khuyến khích các hoạt động thương mại và đầu tư.

 

Bày tỏ vinh dự là đại sứ đầu tiên của Mai-cờ- rô- nê- xi-a đến Việt Nam, Đại sứ cho rằng, trên lĩnh vực đa phương, Việt Nam và Mai-cờ- rô- nê- xi-a đã có sự phối hợp hiệu quả; tin tưởng các vấn đề song phương cùng chung lợi ích sẽ được hai bên nỗ lực tăng cường. Đại sứ nhấn mạnh Mai-cờ- rô- nê- xi-a có các tiềm năng khai thác hải sản, đặc biệt là đánh bắt cá ngừ đại dương, đề nghị ngành nông nghiệp Việt Nam hợp tác trong khai thác cá ngừ và trao đổi nông phẩm với Mai-cờ- rô- nê- xi-a.

 

Đánh giá cao đại sứ Ca-dăc-xtan (Kazakhstan) Nurlan Yermekbayaev nhận công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước hoan nghênh Ca-dăc-xtan đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong đường lối đối ngoại, Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ca-dăc-xtan. Chủ tịch nước cho rằng, nói đến Ca-dăc-xtan là nhắc đến đất nước có nhiều người Việt Nam học tập, sinh sống, tin tưởng với quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác, xuất phát từ tiềm năng và lợi ích, Việt Nam và Ca-dăc-xtan chắc chắn có bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương.

 

Đại sứ Nurlan Yermekbayaev nêu rõ thời gian qua luôn theo dõi và quan tâm tình hình phát triển của Việt Nam, bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Nhà nước và nhân dân Việt Nam với chuyến thăm của Tổng thống. Đại sứ khẳng định phía Ca-dăc-xtan mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Ca-dăc-xtan; nhấn mạnh chuyến thăm của lãnh đạo hai nhà nước nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ ngoại giao cấp cao hai nước. Khẳng định trên cương vị của mình sẽ có nhiều sáng kiến cụ thể, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng, đại sứ thông báo với Chủ tịch nước về chương trình hội nghị Bộ trưởng về xây dựng và củng cố niềm tin châu Á, mong muốn hội nghị sẽ được đón tiếp lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

 

Chúc mừng đại sứ Cộng hòa A-dec-bai-gian (Azerbaijan) Lơ-típ Xây-pha-đin Ốc-lu Gan-đi-lốp (Latif Seyfaddin Oglu Gandilov) đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam chúc mừng A-dec-bai-gian về những thành tựu kinh tế, mong muốn củng cố quan hệ hợp tác cùng có lợi, đáp ứng yêu cầu lợi ích của nhân dân hai nước.

 

Chủ tịch nước cho rằng quan hệ kinh tế hai nước có tiềm năng to lớn, nhưng kim ngạch hai chiều vẫn còn chưa tương xứng. Chủ tịch nước khẳng định, mối quan hệ Việt Nam - A-dec-bai-gian đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã đến thăm thủ đô Ba-cu, đặt nền móng. Chủ tịch cám ơn sự giúp đỡ của A-dec-bai-gian trong quá khứ và hiện tại, nhấn mạnh, thời gian tới, trên nền tảng quan hệ truyền thống hai nước càng có cơ hội tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Cảm ơn lời mời sang thăm A-dec-bai-gian, Chủ tịch nước tin tưởng hai nước cùng sớm mở sứ quán tại Bacu và Hà Nội.

 

Đại sứ Lơ típ Xây-pha-đin Ốc-lu Gan-đi-lốp bày tỏ ngưỡng mộ công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh cá nhân ngài được gặp nhiều cựu chiến binh Việt Nam và luôn ấn tượng về những phẩm chất cao đẹp của những cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. Đại sứ đề nghị hai bên sớm ký kết văn bản hợp tác về trao đổi sinh viên, hiệp định thương mại; khẳng định A-dec-bai-gian sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực và tham gia hợp tác khai thác dầu khí. Đại sứ chuyển lời mời của Tổng thống A-dec-bai-gian mời Chủ tịch nước sang thăm vào thời điểm thích hợp, thời gian cụ thể được sắp xếp theo đường ngoại giao./.

 

 

                                                             Theo TTXVN

 

Các tin khác


Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 4, khóa XI

Ngày 3/5, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024 và thực hiện công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục