CCB Đinh ý Quỳnh, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) giới thiệu với hội viên Hội CCB tỉnh và huyện về quy trình sản xuất gạch bê tông chất lượng cao của Công ty do ông làm chủ.

CCB Đinh ý Quỳnh, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) giới thiệu với hội viên Hội CCB tỉnh và huyện về quy trình sản xuất gạch bê tông chất lượng cao của Công ty do ông làm chủ.

(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Kỳ Sơn đã phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Nhiều phong trào thi đua do Hội phát động thu được thành tích đáng phấn khởi, nổi bật là phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp. Nhận và uỷ thác trên 20 tỷ đồng từ các nguồn vốn của Ngân hàng CSXH giúp 36 tổ tiết kiệm vay vốn, với 1.210 hộ được vay phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập cho hội viên; hộ khá, giàu chiếm 55%; hộ nghèo giảm còn 1,3%; thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/ năm; xây dựng được nguồn quỹ hội trên 700 triệu đồng, bình quân đạt 320.000 đồng/ hội viên. Hội luôn làm tốt và tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kt-xh ở địa phương, làm tốt nhiệm vụ phòng - chống tội phạm, giữ vững ANCT-TTATXH.  

Bên cạnh đó, Hội còn tham gia tốt các phong trào, hoạt động ở địa phương như làm giao thông nông thôn, xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn - đáp nghĩa được trên 200 triệu đồng. Hội CCB cũng làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phối hợp vận động tập hợp cựu quân nhân và xây dựng tổ chức Hội TS-VM, hàng năm được Hội cấp trên xếp vào tốp đầu của Hội CCB tỉnh.  

Với kết quả đạt được trong những năm qua, Hội CCB huyện Kỳ Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp. Đặc biệt, Hội CCB huyện đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.  

Trong những năm tới, trước công cuộc đổi mới phát triển toàn diện của đất nước,  đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, trong đó, vị trí, vai trò của cán bộ, hội viên Hội CCB huyện hết sức quan trọng. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội CCB các cấp trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng cho thế hệ con cháu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ gắn với các phong trào và CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc NQT.ư 4, T.ư 5 (khóa XI) của Đảng, đồng thời gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM, xây dựng KDC văn hóa, cơ quan xanh - sạch - đẹp.  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8/1/2004 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội. Quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa nghèo, từng bước nâng cao mức sống cho gia đình hội viên, động viên CCB nêu cao ý thức tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, làm giàu chính đáng. Duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2010 - 2015).      

 

                                               Nguyễn Hữu Thiệp

                 (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn)

 

 

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục