(HBĐT) - Cách thị trấn Mai Châu gần 20 km, đường đèo, dốc quanh co, Pù Bin là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu. Đặc biệt, kinh tế ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng do điều kiện đất đai, khí hậu, diện tích đất lúa hàng năm chỉ đạt 12 - 19 ha/vụ, năng suất bình quân đạt 35 tạ/ha.
Với những trở ngại đó, xoá đói - giảm nghèo, phát triển kinh tế là một bài toán không đơn giản với xã vùng cao này. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, người dân nơi đây không chỉ đủ ăn mà còn nâng cao thu nhập và có tích luỹ. ông Khà Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Bin cho biết: Mừng nhất là hiện nay khi nói đến Pù Bin, người ta không chỉ nói đến tỏi tía mà thương lái khắp nơi tìm đến xã bởi cây ngô lai. Ngoài cây tỏi, cây ngô đang trở thành cây trồng chính mang lại thu nhập ổn định cho người dân trong xã.
Hiện nay, diện tích ngô toàn xã có hơn 210 ha, trong đó được trồng ở hầu hết các xóm. Nà Lụt là một trong những xóm xa nhất của xã nhưng cũng đã có nhiều hộ ổn định kinh tế từ mô hình ngô lai. Gia đình anh Đinh Văn Uồn, xóm Nà Lụt trước đây cũng là một trong những hộ nghèo. Năm 2003, với chủ trương giúp vốn cho hộ nghèo làm ăn, gia đình anh đã mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng ngô, trồng cỏ nuôi bò và kết hợp nghiền thức ăn chăn nuôi. Nhờ đó, gia đình anh đã xây được nhà cửa khang trang, mua sắm được tivi, xe máy và cho con ăn học nên người. Cũng ở xóm Nà Lụt, gia đình anh Bùi Văn ót đã tích cực áp dụng KH-KT vào thâm canh cây ngô trên đất dốc nên đạt năng suất cao, anh cũng đứng ra bao tiêu ngô cho bà con trong xóm. Kinh tế gia đình khá giả giúp anh nuôi hai con ăn học.
Ngoài cây ngô góp phần mang lại cuộc sống ổn định cho người dân, Pù Bin còn có mô hình nuôi bò vỗ béo. Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Do điều kiện thời tiết ở đây phù hợp với cỏ voi, mặt khác, do bãi chăn thả hạn chế nên các hộ dân chọn mô hình nuôi bò nhốt vỗ béo, vừa nhanh quay vòng vốn, vừa phù hợp với điều kiện của xã. Hiện nay, mô hình này đang được triển khai tại tất cả các xóm và hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân. Hiện, cả xã có hơn 1.000 con trâu. bò, trong đó, chủ yếu là trâu bò nhốt nuôi vỗ béo. Anh Bùi Văn ót cho biết: Với 1 con bò giống mua về giá từ 7 - 8 triệu đồng, sau ba tháng nuôi vỗ, bán ra thị trường cũng được 15 - 20 triệu đồng.
Ngoài ra, xã có 1.550 ha rừng khoanh nuôi, bảo vệ đã được xã giao về tận hộ gia đình. Nhờ đó không chỉ quản lý bảo vệ được rừng mà còn giúp người dân có thêm thu nhập từ việc trông coi, bảo vệ rừng.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, nhiều hộ dân xã Pù Bin đã từng bước xóa đói - giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt 6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 2%/năm. Y tế, văn hóa, giáo dục từng bước được cải thiện góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.
Phương Linh
NGUYỄN PHI LONG