Tuổi trẻ xã Địch Giáo (Tân Lạc) giúp ngày công sửa chữa nhà cho hộ nghèo ở xã.
(HBĐT) - Theo Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh, hiện nay, thanh niên (trong độ tuổi từ 16- 30 có 273.501 người, chiếm 29,7% dân số toàn tỉnh, là bộ phận quan trọng tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH của địa phương. Trong thời kỳ hội nhập, thanh niên tỉnh ta đã có bước trưởng thành về nhận thức chính trị, ý thức tự tôn dân tộc. Thanh niên quan tâm đến những vấn đề của đất nước, của tỉnh, chủ động học tập, rèn luyện nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp. Phần lớn thanh niên có ý thức vượt khó, làm chủ KH-KT, ứng dụng vào sản xuất, vươn lên làm giàu cho gia đình, xã hội. Tuy nhiên, lực lượng thanh niên trong tỉnh cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ tuy đã được nâng lên song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới; tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm, chưa qua đào tạo còn cao, đặc biệt kỹ năng sống của thanh niên vẫn còn những hạn chế.
“Thiếu kỹ năng” - cụm từ đã được nhắc đi, nhắc lại khá nhiều lần dành cho một bộ phận thanh niên hiện nay. Với tỷ lệ không nhỏ thanh niên sinh sống trên địa bàn tỉnh, cụm từ này không phải là ngoại lệ. Thiếu kỹ năng tiêu tiền, thiếu kỹ năng thực hành, đặc biệt thanh niên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu kỹ năng xin việc. Hàng năm, các hội chợ việc làm, ngày hội việc làm do các sở, ngành tổ chức liên tục diễn ra với lượng chỉ tiêu tuyển dụng lớn. Với mong muốn làm cầu nối để doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là lao động trẻ gặp nhau. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp không tuyển được lao động như mong muốn. Ngoài lý do doanh nghiệp chưa hài lòng về trình độ học vấn, tay nghề của ứng viên, còn một nguyên nhân đó là lao động trẻ tỏ ra không mấy hiểu biết về công việc định làm, thiếu kinh nghiệm... Không ít lao động tìm việc theo số đông, làm trái ngành chỉ vì... thích.
Là địa bàn có nhiều doanh nghiệp đứng chân nhưng ở Lương Sơn không ít thanh niên hiện nay không thể tìm được việc làm. Chị Đinh Thị Thúy Hòa, Bí thư Huyện đoàn Lương Sơn cho biết: Thực hiện “Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”, từ năm 2008 đến nay, BTV Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm dạy nghề huyện, Công ty TNHH thời trang Star, Công ty Hoya, Công ty TNHH Phú Đạt, Công ty TNHH Xuân Mai, BQL KCN Lương Sơn tổ chức được 48 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp tại các trường học và 20 xã, thị trấn cho 13.600 lượt thanh niên, song chỉ có 3.905 ĐV-TN tìm được việc làm. Thách thức đặt ra với thanh niên hiện nay là trình độ tay nghề, khả năng thực hành sau đào tạo còn yếu, tính độc lập, sáng tạo còn hạn chế, thiếu kỹ năng phỏng vấn... Bên cạnh đó, đa số thanh niên vẫn làm việc theo tập quán cũ, việc chấp hành thời gian lao động, ý thức kỷ luật còn hạn chế.
Trong xu thế hội nhập hiện nay, yêu cầu bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người, xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH càng được đặt ra bức thiết. Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2012- 2020 đã được UBND tỉnh ban hành tại QĐ 857 ngày 2/7/2012 thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh đến thanh niên. Theo đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh, đây được xem là cơ sở pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển toàn diện. Tập trung vào 3 chương trình với 5 nhóm giải pháp, chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2012- 2020 hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ tạo bước tiến trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên. Bên cạnh đó, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, ý thức chấp hành pháp luật, phòng- chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên. Thực hiện chủ trương đó, thời gian qua, Ban chỉ đạo chương trình đã chỉ đạo các ngành khẩn trương phân công lãnh đạo, cán bộ theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chiến lược; thành lập BCĐ và tổ giúp việc các huyện, thành phố về chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2012- 2020; công khai kế hoạch thực hiện chương trình này đến đông đảo ĐV-TN trong toàn tỉnh nhằm hướng đến mục tiêu: thanh niên thực sự là trung tâm chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.
Hải Yến