Nhiều gia đình hội viên phụ nữ xã Yên Thượng (Cao Phong) phát triển kinh tế đồi rừng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Trong năm 2012, Hội LHPN huyện Cao Phong tiếp tục duy trì mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” và tổ góp vốn quay vòng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và xây dựng mô hình bằng những việc làm thiết thực.
Triển khai phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” từ năm 2007, đến nay, đã được nhân rộng tới 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện. Chị em tham gia phong trào bằng cách tiết kiệm từ khẩu phần ăn của gia đình một nắm gạo mỗi ngày. Số gạo đó được dành dụm để góp vào hũ gạo chung của chi hội. Từ số gạo đóng góp của hội viên, các chi hội tổ chức lấy gạo ra để giúp đỡ những hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Trong hơn 5 năm, số gạo thu được từ phong trào này lên tới hàng chục tấn. Riêng trong năm 2012, tổng số tiền tiết kiệm được trên 84 triệu đồng và 1.226kg gạo; hỗ trợ 117 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Từ khi thực hiện phong trào này, mỗi chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã giúp đỡ hàng trăm lượt gia đình hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn. Tuy số gạo mà mỗi hội viên nhận được không nhiều nhưng vượt lên giá trị vật chất, các hũ gạo tiết kiệm của Hội LHPN huyện đã thực sự phát huy được tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo của chị em. Qua đó, tình làng, nghĩa xóm ngày càng thêm gắn kết, mọi người sống tình nghĩa gắn bó với nhau hơn.
Sau hơn 5 năm phát động, đến nay, việc tiết kiệm gạo để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành việc làm thường xuyên không thể thiếu của Hội Phụ nữ các cấp của huyện. Không chỉ tiết kiệm gạo, ý chị em còn tiết kiệm chi tiêu mỗi khi đi chợ, tiết kiệm điện... Số tiền tiết kiệm được, chị em dùng vào việc đầu tư cho con cái học tập, ủng hộ các hoạt động từ thiện, xã hội, mua một số vật dụng trong gia đình... Qua đó giúp chị em thay đổi thói quen trong chi tiêu, trong cách làm việc theo hướng tích cực hơn... Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt tại chi, tổ, nhiều chi hội còn lồng ghép về nội dung nêu gương các hội viên điển hình về việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như tinh thần giúp đỡ hội viên hoạn nạn khó khăn bằng tiền, ngày công, tinh thần vượt khó vươn lên trong sản xuất.
Cùng với phong trào Hũ gạo tiết kiệm, chương trình xây dựng “Mái ấm tình thương” của Hội LHPN huyện cũng đã và đang đạt được kết quả đáng khích lệ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động cộng đồng của Hội. Không chỉ giúp về kinh phí, vật liệu xây dựng, các chi hội còn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động của hội viên để tham gia vào phong trào xây dựng “Mái ấm tình thương”; tặng hàng nghìn suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo vào dịp năm học mới; hỗ trợ phụ nữ dạy nghề, tạo việc làm... Nhờ đó, nhiều nhà do phụ nữ nghèo làm chủ đã được sửa chữa, xây mới, giúp chị em có thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên thoát nghèo. Riêng trong năm 2012, toàn huyện có 74% phụ nữ nghèo được giúp, 93% phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp; có 53 hộ hội viên thoát nghèo.