Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

(HBĐT) - Ngày 11/3, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội nông dân (ND) tỉnh về công tác chỉ đạo Đại hội nông dân cấp tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Lãnh đạo Hội ND tỉnh đã báo cáo kết quả nổi bật trong công tác tổ chức Đại hội Nông dân các cấp trong tỉnh. Theo đó, tính đến nay, toàn tỉnh có 208 Hội ND cơ sở xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội Hội ND. Thông qua Đại hội đã bầu 2.554 đồng chí vào BCH Hội Nông dân cơ sở. Trong đó, có 630 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ; 279 đồng chí được bầu vào ủy viên BCH Hội ND cấp xã, thị trấn; 76 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện, thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở vẫn còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền về đại hội ở một số địa phương còn chưa đa dạng, phong phú; một số cơ sở còn yếu trong việc chỉ đạo công tác thảo luận đóng góp vào văn kiện đại hội; công tác nhân sự tại một số cơ sở Hội chưa đạt được kết qủa như mong muốn.

Chuẩn bị Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018), Hội Nông dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc để thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng đoàn Ban Thường vụ Hội ND đã trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo phong trào ND trong tỉnh và các nội dung chương trình Đại hội. Dự kiến thời gian tổ chức đại hội sẽ được tổ chức vào khoảng trung tuần tháng 4/2013.

 

Nghe và cho ý kiến vào các nội dung, chương trình công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018) và Báo cáo trình tại Đại hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhấn mạnh đến việc xây dựng Nghị quyết Đại hội cần tập trung trí tuệ, các mục tiêu đề ra cần phải sát với thực tiễn. Đồng thời, phải tích cực phát huy vai trò chủ thể của hội viên Hội ND các cấp, trong việc góp phần phát triển KT-XH ở địa phương; tập trung phát triển hội viên gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động ở Hội Nông dân các cấp; nhất là phát huy vai trò trong công tác xóa đói - giảm nghèo, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh cần chú trọng, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, công tác của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh...

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí Thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội ND cấp cơ sở; công tác chuẩn bị Đại hội Hội ND cấp tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018) của Đảng đoàn Hội ND tỉnh trong thời gian qua. Để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nhiệm vụ quan trọng trước mắt là Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh cần phải hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm BCH Hội ND tỉnh Khóa VIII (nhiệm kỳ 2008 - 2013) trình trước Đại hội, hoàn thiện các văn kiện Đại hội trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đối với đề án nhân sự BCH trình tại Đại hội cần được thảo luận, biểu quyết và làm công tác đề cử, ứng cử, chốt danh sách một cách dân chủ, bình đẳng có tính thống nhất cao. Nội dung điều hành Đại hội cần phải rà soát, điều chỉnh một cách thống nhất, đảm bảo đúng quy trình, có chất lượng cao.

 

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đồng ý với đề xuất về cơ cấu nhân sự tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018) với số lượng 33 đồng chí trong BCH. Trong đó có 9 đồng chí trong Ban Thường vụ và 4 đồng chí Thường trực gồm 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch.

 

                                                                       Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục