Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 13/8, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2010 – 2015). Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Nửa nhiệm kỳ qua huyện Lương Sơn đã có 5 chỉ tiêu và 6 chỉ số đạt và vượt NQĐH, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chung trong 3 năm (2010 – 2012) đạt 18,86%; diện tích rừng trồng mới bình quân đạt 764 ha/năm; giữ ổn định độ che phủ rừng đạt 46%; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 36.000 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,44%/năm; trung bình mỗi năm kết nạp được 178 đảng viên mới. Công tác QP-AN được tăng cường. Hệ thống chính trị được quan tâm củng cố. Công tác xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở được chú trọng. Hiệu  lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính được tăng cường; phương pháp, lề lối làm việc của cấp uỷ, chính quyền các cấp từng bước được đổi mới. Vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH được nâng lên.

 

Tuy nhiên, trong nửa nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch chậm. Sản xuất nông – lâm nghiệp chưa tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao; thu NSNN không đạt kế hoạch đề ra… Về lĩnh vực VH – XH, chất lượng giáo dục chưa đồng đều; chất lượng KCB còn thấp; giải quyết việc làm không tương xứng với tiềm năng lao động của địa phương… Hiện tại, huyện vẫn còn 10/15 chỉ tiêu với 11 chỉ số chưa đạt so với NQĐH đề ra.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như mặt còn tồn tại, hạn chế. Theo đó, BCH Đảng bộ huyện đã thống nhất thông qua 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; phát triển VH – XH; công tác nội chính; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng của Đảng bộ huyện đã nỗ lực đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị: Trong báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện cần có sự đánh giá sâu sắc, cụ thể hơn những mặt đạt được và chưa được trên các lĩnh vực. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí lưu ý BCH Đảng bộ huyện cần bám sát tình hình chung của tỉnh, của địa phương để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sát thực, tập trung. Qua đó, đề ra giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng thiết chế văn hoá… Đối với công tác xây dựng Đảng cần chủ động, đưa thành việc làm thường xuyên trong thực hiện NQTƯ4 (khoá XI), nhất là tăng cường công tác kiểm tra, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu gắn với đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng tới kế hoạch thực hiện, trách việc hành chính hoá trong thực hiện nhiệm vụ này.

 

                                                             Hoàng Nga

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục