Hội Người cao tuổi xã Đú Sáng (Kim Bôi) tích cực gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động văn nghệ thể thao. Ảnh: Đ.H

Hội Người cao tuổi xã Đú Sáng (Kim Bôi) tích cực gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động văn nghệ thể thao. Ảnh: Đ.H

(HBĐT) - Trước tình hình tuổi thọ trung bình ngày càng tăng cao và số NCT ngày càng nhiều làm thay đổi cấu trúc dân số ở từng nước, từng vùng và chung trên toàn thế giới, năm 1982, tại thủ đô Viên (Cộng hòa áo), Liên hiệp quốc triệu tập Đại hội thế giới lần đầu tiên về chủ đề người già gồm các nhà lãnh đạo các quốc gia, tổ chức phi Chính phủ và nhiều nhà nghiên cứu, hoạt động xã hội.

 

Đại hội Viên đã chỉ ra những tiềm năng quý giá của NCT và khẳng định tuổi thọ tăng, NCT là nhân tố quan trọng của sự phát triển, vì vậy “Cần bảo đảm không hạn chế mọi quyền lợi của NCT theo đúng Tuyên ngôn về quyền con người của Liên hợp quốc”. Hội nghị quốc tế NCT lần thứ II họp tại Madrid - Tây Ba Nha từ ngày 8 - 12/4/2002 có hơn 5000 đại biểu các nước, tổ chức quốc tế tham dự đã ra Tuyên bố “Tiềm năng của NCT là cơ sở vững chắc cho sự phát triển tương lai. Điều đó làm cho xã hội có thể tin cậy vào các kỹ năng, kinh nghiệm và trí tuệ ngày càng tăng của NCT không chỉ giúp họ có cuộc sống tốt hơn mà còn tham gia tích cực vào việc nâng cao cuộc sống của toàn xã hội” ...

 

Năm 1990, Đại hội đồng Liên hiệp quốc quyết định từ năm 1991, hàng năm lấy ngày 1 tháng 10 là ngày Quốc tế người cao tuổi.

 

Quyết định trên của Liên hợp quốc về NCT phù hợp với truyền thống “Kính lão, trọng thọ” của dân tộc Việt Nam, phù hợp với tư tưởng của Bác Hồ và quan điểm của Đảng ta về người cao tuổi. Chính vì vậy, sau khi nhận được thông báo của Liên hiệp quốc, ngày 1/10/1991, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) Võ Chí Công đã ra lời kêu gọi đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng quyết định của Đại hội đồng Liên hiệp quốc và khẳng định “chăm sóc và phát huy NCT là một chính sách rất quan trọng, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta”. Từ đó, ngày 1/10 hàng năm đã trở thành dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội quan tâm, chăm sóc người cao tuổi. Cùng với sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của nền kinh tế, những chế độ, chính sách đối với NCT cũng từng bước được hoàn thiện. Ngày 23/11/2009, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Người cao tuổi, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với lớp NCT trong cả nước.

 

Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, NCT và Hội NCT tỉnh đã thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền: Từ Hội NCT cơ sở đầu tiên được thành lập năm 1995, đến nay Hội NCT tỉnh đã có hệ thống tổ chức Hội ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã với  tổng số 83.463 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt tại 1.998 chi hội, 2.149 tổ hội.

 

Công tác chăm sóc NCT luôn được sự quan tâm, thực hiện kịp thời: ngay sau khi Luật NCT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ra đời, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 14/6/2011 về triển khai Luật NCT trên địa bàn tỉnh, trong đó, quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Luật Người cao tuổi. Hiện nay trong toàn tỉnh có 22.894 NCT được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó: 14.088 NCT là đối tượng cô đơn, tàn tật; 8.806 NCT từ 80 tuổi trở lên; 49.453 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 17.195 NCT có lương hưu. Hàng năm, các cấp Hội tổ chức chúc thọ, mừng thọ gần 5.000 người cao tuổi; tổ chức khám, chữa bệnh miễm phí cho hơn 40.000 người cao tuổi; thăm hỏi, tặng quà cho hơn 10.000 người cao tuổi; tổ chức cho hàng trục nghìn NCT được đi thăm quan, du lịch, học hỏi kinh nghiệm tại các trung tâm văn hoá, du lịch trên toàn quốc. Hiện nay, trong toàn tỉnh có 1.160 CLB văn hoá, TD-TT của người cao tuổi, đây là sân chơi, là nơi sinh hoạt văn hoá, chăm sóc đời sống tinh thần cho hơn 22.000 người cao tuổi. Đặc biệt, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, tỉnh là một trong những tỉnh trong cả nước có hệ thống Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT hoàn chỉnh ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Tính đến nay, tổng số quỹ 3 cấp đã vận động được trên 9.628 triệu đồng; trong đó cấp tỉnh trên 843 triệu đồng, cấp huyện trên 4,236 triệu đồng, cấp xã trên 4.548 triệu đồng. Bằng những kết quả vận động được, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT thực sự là nguồn lực quan trọng trong chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở các cấp Hội; đặc biệt là những đối tượng NCT nghèo, NCT khó khăn, NCT cô đơn, tàn tật, không nơi nương tựa.

 

Bên cạnh công tác chăm sóc người cao tuổi, công tác phát huy vai trò NCT trong tỉnh cũng luôn được chú trọng. Bằng việc thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” và các chương trình phối hợp giữa Hội NCT với các ngành Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Hội Khuyến học...,  những hoạt động của Hội NCT đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội tại các địa phương. Hiện nay, trong toàn tỉnh có gần 36.000 NCT tham gia phát triển kinh tế góp phần xoá đói - giảm nghèo, tạo việc làm cho trên 4 vạn lao động; 18.713 hội viên tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài; 100% gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC“ và xây dựng gia đình văn hoá, trong đó đã có 52.729 hộ  NCT đạt gia đình văn hoá; 6.974 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền; 2.595 NCT tham gia tổ hoà giải, 962 NCT tham gia tổ an ninh nhân dân, 198 NCT tham gia tổ dân phòng; 1.091 NCT tham gia tổ tự quản; Đặc biệt, với vai trò, vị trí, kinh nghiệm của mình NCT luôn là lực lượng đi đầu trong vận động con cháu và cộng đồng KDC tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM và bảo vệ môi trường của địa phương.

 

Trong những năm qua, các cấp Hội NCT tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội NCT Việt Nam và UBND tỉnh tặng cơ và nhiều bằng khen.

 

Tôn vinh, chăm sóc và phát huy vai trò NCT là sự kế thừa đạo lý truyền thống “Uống nước - nhớ nguồn” của dân tộc ta, NCT và Hội NCT tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và toàn thể nhân dân tao điều kiện cho NCT và Hội NCT tùy theo sức của mình có cơ hội phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để tham gia vào tất cả các mặt của đời sống xã hội, đóng góp công sức của mình xây dựng gia đình hạnh phúc và xã hội: dân giàu, tỉnh mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

 

                                                                  TS. Bùi Ỉnh

                                               (Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục