Đồng chí Hoàng Quang Minh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát.

Đồng chí Hoàng Quang Minh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát.

(HBĐT) - Sáng 19/11, tại Sở Công thương, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quang Minh, UVTT HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của ngành công thương, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

 

Năm 2013, ngành công thương đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, với những kết quả nổi bật: Các chương trình, đề án, dự án được thực hiện đúng tiến độ và đem lại hiệu quả cao như Chương trình bình ổn giá, cung cấp điện, tổ chức các Hội chợ, phiên chợ... Thị trường hàng hóa dồi dào, cung cầu các hàng hóa thiết yếu được đảm bảo. Chỉ số giá tiêu dùng đã được kiểm soát, dự kiến tăng 6,5%, thấp hơn so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (dưới 8%). Quy mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa vượt 4% kế hoạch đề ra. Các doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Hoạt động nhập khẩu đáp ứng nhu cầu sản xuất và xuất khẩu. Tốc độ tăng của giá trị sản xuất công nghiệp đươc duy trì ở mức khá (17,06%). Nhiều dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp đã đi vào hoạt động.

 

Ngành công thương cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế, đó là: không hoàn thành kế hoạch đề ra về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ do ảnh hưởng của nền kinh tế phục hồi chậm, sức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường còn hạn chế; công tác kiểm soát thị trường đã được tăng cường nhưng chưa phát hiện, ngăn chăn và xử lý một cách cơ bản các hoạt động gian lận thương mại. Đồng thời, kiến nghị với đoàn giám sát một số nội dung liên quan đến bổ sung biên chế CBVC; vốn đầu tư cho các xóm bản chưa có điện lưới quốc gia và kinh phí thực hiện Dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATVSTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015”; sớm ban hành Quy chế quản lý, phát triển chợ và quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh....

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị ngành công thương trong thời gian tới tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; tiếp tục nghiên cứu đề giải pháp cụ thể để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014; tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá việc cấp phép và hiệu quả của các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chú trọng làm tốt công tác QLTT, cải cách hành chính, thanh tra kiểm tra và phối hợp với các cấp, các ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                      

 

                                                          Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục