Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CH Slovakia tại Việt Nam cùng lãnh đạo Tập đoàn BTG Holding cắt băng khởi công xây dựng KCN Lạc Thịnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CH Slovakia tại Việt Nam cùng lãnh đạo Tập đoàn BTG Holding cắt băng khởi công xây dựng KCN Lạc Thịnh.

(HBĐT) - Sáng 29/11, tại xã Lạc Thịnh (Yên Thủy), Tập đoàn BTG Holding Cộng hòa Slovakia đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Lạc Thịnh. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ngài Igopacolac, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam; đại diện Bộ KH&ĐT; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Yên Thủy.

 

Nằm trên địa bàn huyện Yên Thủy, khu công nghiệp Lạc Thịnh có diện tích 220 ha, là một trong những khu công nghiệp nằm trong quy hoạch của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Đây là khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế vùng Đông Nam của tỉnh, gồm các huyện: Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy; có nhiều tiềm năng lợi thế để các nhà đầu tư phát triển SX-KD và phát triển thương hiệu.

 

Được sự quan tâm Chính phủ Việt Nam, tỉnh Hòa Bình và huyện Yên Thủy, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Lạc Thịnh được phê duyệt năm 2011. Với vị trí là một Tập đoàn lớn, đa ngành nghề, giai đoạn I của dự án, Tập đoàn BTG Holding sẽ đầu tư trên 123 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư SX –KD.

 

Phát biểu tại lễ khởi công, ngài Igopacolac, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam phấn khởi thông báo Cộng hòa Slovakia là nước đứng thứ 31 trong hơn 100 nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Khẳng định, việc khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Lạc Thịnh là minh chứng của hiệu quả hợp tác song phương giữa hai nước Việt NamSlovakia. Dự án được triển khai là cơ hội giải quyết việc làm cho lao động của tỉnh Hòa Bình cũng như khai thác tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn. Đồng thời, đánh giá cao sự quan tâm về mọi mặt của tỉnh Hòa Bình và huyện Yên Thủy để dự án được triển khai đầu tư thuận lợi. Với vai trò, vị trí của mình Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ để sự hợp tác giữa hai nước ngày càng ổn định và phát triển.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bùi Văn Tỉnh,UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh nhà đầu tư Tập đoàn BTG Hoding đã lựa chọn khu công nghiệp Lạc Thịnh để đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng và đầu tư SX-KD. Cảm ơn ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam đã tích cực ủng hộ, hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn BTG Holding đầu tư tại tỉnh Hòa Bình. Tin tưởng khu công nghiệp Lạc Thịnh sẽ có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng phát triển công nghiệp, thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH, HĐH. Cam kết, tỉnh Hòa Bình sẽ làm hết mình trong khuôn khổ pháp luật cho phép để phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhà đầu tư thực hiện thành công dự án. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, BQL các khu công nghiệp, UBND huyện Yên Thủy tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai dự án. Tăng cường hợp tác, hỗ trợ cùng chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công trình với mục tiêu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

 

 

                                                                                        ĐP

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục