(HBĐT) - Ngày 5/12, BCH Đảng bộ thành phố Hoà Bình đã họp hội nghị lần thứ 15 (khoá XXI) đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014; kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ năm 2013, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2014.

 

Theo đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 ước đạt 12,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 3.236 tỷ đồng, tăng 24,47% so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị sản xuất CN - TTCN ước đạt 1.788 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản ước đạt 311 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN ước thực hiện được 156,47 tỷ đồng, đạt 105,72% so với dự toán. Thu nhập bình quân ước đạt 31 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,66%.

 

Các lĩnh vực VH - XH tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường. QP - AN được ổn định và giữ vững.

 

BCH Đảng bộ thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, yếu kém trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật, tham gia xây dựng NTM, thực hiện GPMB có lúc chưa tích cực. Một số ngành, lĩnh vực còn thiếu chủ động trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Tình trạng gian lận thương mại, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, chưa đảm bảo VSATTP vẫn còn xảy ra ở nhiều cơ sở kinh doanh. Ngành sản xuất CN - TTCN tốc độ phát triển còn chậm, đa số các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ, phân tán, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp chưa mạnh...

 

Năm 2014 thành phố Hòa Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề VH - XH; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng; huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM. Quan tâm công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Bảo đảm ổn định ANCT, TTATXH. Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

 

 

                                                                                 Hoàng Nga

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục