LĐLĐ huyện Cao Phong tặng cặp phao cứu sinh cho học sinh tiểu học xã Thung Nai.

LĐLĐ huyện Cao Phong tặng cặp phao cứu sinh cho học sinh tiểu học xã Thung Nai.

(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, LĐLĐ huyện Cao Phong luôn khơi dậy tiềm năng và phát huy sáng tạo của công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn thông qua các phong trào thi đua.

 

Tính đến nay, LĐLĐ huyện Cao Phong có 1.914 đoàn viên công đoàn, 25 công đoàn cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch  LĐLĐ huyện Cao Phong cho biết: Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm từng ngành, khối cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua liên tục được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, phù hợp với từng loại hình cơ sở nên thu hút đông đảo CNVC-LĐ trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia.

 

Phong trào “thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” đã khơi dậy lòng say mê, nhiệt tình lao động sáng tạo của CNVC-NLĐ, toàn huyện đã có 120 đề tài sáng kiến kinh nghiệm phục vụ thiết thực cho sản xuất, học tập... Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH -HĐH nông nghiệp, nông thôn đã góp phần hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, thực hiện có hiệu quả chương trình KN-KL xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững. Đặc biệt, LĐLĐ huyện tích cực tuyên truyền CNVC-NLĐ chung tay xây dựng NTM.

 

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong khối hành chính sự nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Điển hình như công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện đã phát động phong trào thi đua “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” gắn với xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”. Đặc biệt đối với Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa - một cửa liên thông” các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch, thái độ phục vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; quy trình giải quyết các thủ tục hành chính được xây dựng khoa học, rõ ràng nên đã rút ngắn được thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân. Với ngành GD-ĐT, LĐLĐ phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” luôn quan tâm đến đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác giảng dạy. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ giáo viên. Năm học  2012 - 2013, toàn huyện có hơn 100 sáng kiến  kinh nghiệm phục vụ giảng dạy.

 

Với tinh thần mọi hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm, LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích CNVC-NLĐ. Các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ phát triển đều khắp trong các  công đoàn cơ sở và đạt kết quả cao. Đối với công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn huyện Cao Phong, các phong trào thi đua thực sự là đòn bẩy, thúc đẩy niềm đam mê, nhiệt huyết, giúp họ phát huy hết khả năng công tác, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện.

 

 

 

                                                                Đinh Hoà

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục