Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhân dân xã Thành Lập (Lương Sơn) đã hiến đất, góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhân dân xã Thành Lập (Lương Sơn) đã hiến đất, góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch MTTQ xã Thành Lập (Lương Sơn) cho biết: Thành Lập là xã thuộc vùng nam của huyện, có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú với vị trí nhiều thuận lợi cho phát triển KT-XH, tuy nhiên, xã có nhiệm vụ đảm bảo AN-QP cho huyện đồng thời là đơn vị điểm xây dựng NTM. Điều này đòi hỏi nhân dân thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua, CVĐ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của xã.

 

Để thực hiện tốt điều này, MTTQ cùng các tổ chức thành viên đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tình đoàn kết và những giá trị truyền thống trong các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã hướng vào  nhân dân để tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng TS-VM, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

 

Hàng năm, MTTQ xã đã làm tốt công tác phối hợp với HĐND và UBND xã  tổ chức các kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; thường xuyên kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  Cùng với tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, MTTQ xã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào,  CVĐ của mặt trận đã góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần thương yêu, đùm bọc giúp đỡ nhau trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.  Đến nay, xã  có 88,4% hộ đạt gia đình văn hoá, 100% KDC đạt văn hoá, 100% cơ quan, trường học văn hoá. Bên cạnh đó, MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM. Kết quả, nhân dân đã hiến 6.000 m2 đất, tài sản trên đất trị giá 2,5 tỷ đồng để xây dựng kênh mương, làm đường giao thông nông thôn và đóng góp 2.800 ngày công lao động làm được trên 9,9 km đường bê tông. Thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo”, 5 năm qua, MTTQ xã đã vận động nhân dân và các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ hơn 55 triệu đồng, hỗ trợ cho 3 hộ sửa chữa, xây  nhà mới.

 

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, MTTQ xã Thành Lập đã khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

 

 

                                                                           Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục