Đại diện Hội cựu TNXP tỉnh tặng biểu tượng TNXP đường 12B cho lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi.

Đại diện Hội cựu TNXP tỉnh tặng biểu tượng TNXP đường 12B cho lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi.

(HBĐT) - Ngày 24/3, Hội cựu TNXP xây dựng XHCN đường 12B đã tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội ngày 25/2/1959. Lãnh đạo trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, một số sở, ban, ngành trong tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Bôi và 350 cựu TNXP đã về dự buổi gặp mặt truyền thống.

 

Tháng 2/1959, Bác Hồ và Trung ương Đảng giao cho Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động (TNLĐ) xây dựng đường chiến lược 12 B Hoà Bình, đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế và AN-QP. Để hoàn thành con đường chiến lược 12B, Trung ương Đoàn TNLĐ đã đặt tên cho công trường xây dựng đường chiến lược 12 B là “công trình thanh niên cộng sản” đồng thời tổ chức “Đội TNXP xây dựng XHCN” gồm 6.300 thanh niên, tuyển chọn ở 13 tỉnh và các trường TNLĐ: Thanh Hoá, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Đông, Sơn Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hà Nội.

 

Sau khi nhận nhiệm vụ, bằng nhiều phong trào thi đua lao động như phong trào bắt núi phải cúi đầu, bắt sông phải uốn khúc “dậy trước mặt trời”… từ các phong trào đó, năng suất lao động nâng lên, vượt mức kế hoạch giao, đội TNXP xây dựng XHCN đường 12B đã hoàn thành tuyến đường vào ngày 31/12/1959, vượt thời gian 1 năm, 2 tháng. Ghi nhận những thành tích đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho đội TNXP đường 12B.

 

Trải qua 55 năm, các Đội viên TNXP xây dựng XHCN đường 12B, tuy tuổi cao, sức yếu nhưng luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Các đội viên đều đã trở thành những hội viên NCT nêu gương sáng cho con, cháu noi theo.

 

Tại buổi gặp mặt truyền thống, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã trao tặng chứng nhận Cựu TNXP tiên tiến làm theo lời Bác cho các đội viên Cựu TNXP. Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP xây dựng XHCN đường 12B cũng đã tặng huyện Kim Bôi biểu tượng của Cựu TNXP đường 12B.

 

 

 

                                                                      Phương Linh

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục