Các đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hóa chúc mừng đồng chí Hoàng Thanh Mịch được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hóa chúc mừng đồng chí Hoàng Thanh Mịch được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 17/4, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị (bất thường) để hiệp thương dân chủ cử thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, hiệp thương dân chủ cử thay thế chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII.

           

Hội nghị đã thông qua các tờ trình về việc giới thiệu đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào chức danh Ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thay thế đồng chí Đinh Văn Dực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII nhận nhiệm vụ mới.

           

Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào Ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII với 100% đại biểu đồng ý. Phát biểu nhậm chức, đồng chí Hoàng Thanh Mịch cảm ơn cấp ủy Đảng đã tin tưởng giao nhiệm vụ và các đồng chí Ủy viên đã tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

           

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua báo cáo tiến độ Đại hội Đại biểu MTTQ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh (nhiệm kỳ 2014 – 2019). Tính đến nay, 100% xã, phường, thị trấn và 7 huyện đã tổ chức xong Đại hội và 4 huyện, thành phố sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 5/2014. Về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội và đã triển khai các hoạt động cụ thể. Dự kiến Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 có chủ đề “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Hòa Bình”. Dự đại hội dự kiến có 488 đại biểu, trong đó 308 đại biểu chính thức, gồm 77 đại biểu đương nhiên và 231 đại biểu phân bổ các huyện, thành phố. Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV có 86 đại biểu, tăng 9 đại biểu so với khóa XIII. Đại hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày vào trung tuần tháng 6/2014.

           

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chúc mừng đồng chí Hoàng Thanh Mịch được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, đồng thời đánh giá cao những kết quả công tác của MTTQ các cấp trong tỉnh, đặc biệt là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội MTTQ tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ tỉnh sớm làm việc với Thường trực Tỉnh ủy duyệt các chương trình, nội dung Đại hội cũng như sớm hoàn thành văn kiện Đại hội, chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất để Đại hội diễn ra tốt đẹp.

           

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

 

 

 

                                                                                 Đinh Hòa

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục