Các đồng chí trong Thường vụ ĐUQS tỉnh chúc mừng đồng chí Bùi Văn Tỉnh giữ chức vụ Bí thư ĐUQS tỉnh.

Các đồng chí trong Thường vụ ĐUQS tỉnh chúc mừng đồng chí Bùi Văn Tỉnh giữ chức vụ Bí thư ĐUQS tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 22/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh (ĐUQS) đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 (Khóa XII) nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 Tại hội nghị, các đồng chí trong Thường vụ ĐUQS tỉnh đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý I/2014. Theo đó, trong những tháng đầu năm, ĐUQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện NQT.Ư8 (Khóa XI) về “Chiến lược BVTQ trong tình hình mới”. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục QP-AN năm 2014. Hoàn thành việc giao quân đợt I/2014 với tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 12,1%, tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Tham mưu cho Ban chỉ đạo 62 tỉnh thực hiện có hiệu qủa Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cũng như thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, tham gia thực hiện chính sách xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. ĐUQS tỉnh cũng đã lãnh đạo cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, SSCĐ, phối hợp với lực lượng Công an giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và hoạt động thường xuyên của LLVT tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết ở Chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát triển Đảng... ĐUQS tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như tiến độ thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3, 4 còn chậm; việc phối hợp, hiệp đồng của một số phòng, ban chức năng trong thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ; tính chiến đấu trong sinh hoạt ở một số cấp ủy, chi bộ chưa cao...

 

      

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh phát biểu kết luận hội nghị ĐUQS tỉnh lần thứ 15 (Khóa XII) nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ĐUQS tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo. Đồng chí cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục trong thời gian tới như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐUQS có lúc, có nơi còn chưa thực hiện tốt, vẫn còn có một số hạn chế; sự phân công, phân nhiệm trong thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá, có lúc, có nơi còn chưa sát, chưa đạt hiệu quả cao; tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh chưa được phát huy. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo của ĐUQS tỉnh trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an; hoàn thành cơ bản nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; đổi mới công tác diễn tập gắn với làm tốt công tác vận động quần chúng, chủ động bám sát cơ sở, nắm tình hình địa phương; tập trung làm tốt công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng; rút kinh nghiệm chuẩn bị nguồn cho công tác tuyển quân đợt II/2014. Đặc biệt, cần phải tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng Quân sự với Công an trong việc đảm bảo giữ gìn ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác quản lý CBCS, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chỉ huy...

 

 

 

                                                                   Mạnh Hùng

 

  

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục